Xe khách lật trên đèo, nhiều người may mắn thoát nạn

12/07/2014 12:47 GMT+7

(TNO) Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 12.7, một xe khách đã lật trên khu vực đèo Đá Đẽo (ranh giới giữa 2 huyện Minh Hóa và Bố Trạch, Quảng Bình).

(TNO) Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 12.7, một xe khách đã lật trên khu vực đèo Đá Đẽo (ranh giới giữa 2 huyện Minh Hóa và Bố Trạch, Quảng Bình).

 
Người đi trên xe thoát ra ngoài bằng cửa sổ - Ảnh L.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 29B-04948 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng bắc - nam trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe chạy đến đoạn xuống dốc thuộc Km 932 + 500, thì mất lái, đâm vào lan can đường rồi lật nghiêng, may mắn chiếc xe không rơi xuống vực sâu.

Chiếc xe bị hư hỏng khá nặng, một số hành khách trên xe bị thương nhẹ.

Nhiều hành khách phải thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

* Cùng thời điểm này, ở đèo Lý Hòa trên QL1 (thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch), xe container mang biển số 30L-0545 bị lật xuống đường khi đang chạy theo hướng nam - bắc.

Hậu quả, xe container bị hư hỏng, tài xế bị thương nặng.

Trương Quang Nam

 
>> Lật xe trên đèo
>> Lật xe trên đèo Cù Mông, tài xế thoát chết trong gang tấc
>> Lật xe khách, 9 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.