Máy bay Mi 171 rơi do động cơ bị giảm công suất đột ngột

11/07/2014 03:10 GMT+7

Chiều 10.7, trao đổi với Thanh Niên về kết quả điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn với máy bay trực thăng huấn luyện Mi 171, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, cho biết động cơ của máy bay bị tụt công suất đột ngột.

Trong điều kiện đó, phi công bắt buộc phải hạ cánh ngay xuống khu vực đồng trống để đảm bảo an toàn. Nhưng trong tình huống này, máy bay đang bay ở vùng đông dân cư nên tổ lái quyết định cố gắng điều khiển đưa máy bay tránh xa nhà dân và không đủ điều kiện hạ cánh nên dẫn đến tai nạn.

Ông Tuấn cũng cho biết Bộ Quốc phòng đã có quyết định truy phong lên một bậc quân hàm đối với các chiến sĩ hy sinh, riêng các trường hợp đang là học viên được truy phong quân hàm sĩ quan. Cùng ngày, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công cho các chiến sĩ hy sinh và bị thương. Bộ LĐ-TB-XH cũng đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh đối với các chiến sĩ.

Sáng nay (11.7), lễ viếng và truy điệu 18 chiến sĩ do Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô phối hợp UBND TP.Hà Nội tổ chức trọng thể với các nghi lễ trang trọng nhất tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Theo nguyện vọng của các gia đình, ngay sau buổi lễ viếng và truy điệu, 6 chiến sĩ được người thân đưa về mai táng tại quê nhà, 12 chiến sĩ được đưa ra đài hóa thân hoàn vũ.

Phan Hậu - T.Hằng

>> Vụ máy bay quân sự rơi: Sức khỏe của 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất khó lường
>> Vụ rơi máy bay quân sự: Tổ chức lễ tang cho 18 chiến sĩ hy sinh với nghi thức trang trọng nhất
>> Vụ rơi máy bay quân sự: Tặng và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 17 chiến sĩ
>> Vụ rơi máy bay quân sự: 3 chiến sĩ bị thương vẫn trong tình trạng nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.