Truy tố 2 cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu tổ yến

10/07/2014 14:55 GMT+7

(TNO) Hai cán bộ hải quan sân bay Nội Bài bị truy tố với cáo buộc tiếp tay cho buôn lậu để nhập trái phép tổ yến từ Malaysia và Indonesia về Việt Nam.

(TNO) Hai cán bộ hải quan sân bay Nội Bài bị truy tố với cáo buộc tiếp tay cho buôn lậu để nhập trái phép tổ yến từ Malaysia và Indonesia về Việt Nam.

Ngày 10.7, theo thông tin từ Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, vào ngày 8.7 Viện KSND tối cao đã ra quyết định truy tố 5 bị can trong đường dây nhập lậu yến sào tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với số lượng 109,8 kg yến huyết, trị giá khoảng 2,7 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong số 5 bị can bị truy tố có 2 cán bộ Hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) gồm: Nguyễn Quang Hưng (42 tuổi, ngụ Hải Dương), Nguyễn Minh Đức (45 tuổi, ngụ Hà Nội). Các bị can này bị truy tố “về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Ba người còn lại gồm: Võ Ngọc Phượng (42 tuổi, ngụ Q.6, chủ hộ kinh doanh Yến Sào Phúc Thịnh); Lữ Chí Hào (33 tuổi, Q.8, nhân viên giao hàng thuộc cửa hàng Phúc Thịnh), Nguyễn Trung Công (32 tuổi, Hưng Yên, Đội trưởng Đội Tài liệu và hướng dẫn chất xếp - Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Nội Bài - Tổng công ty Hàng không Việt Nam) bị truy tố về tội “buôn lậu”.

Trước đó, tháng 12.2012, Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tiến hành kiểm tra hành lý của Lữ Chí Hào trên chuyến bay MH 776 của Malaysia Airlines về Việt Nam mang theo 4 kiện hàng yến sào không khai báo hải quan.

Bước đầu, Hào khai nhận lô hàng này do Võ Ngọc Phượng đặt mua của một người đàn ông tên Jony ở Malaysia. Phượng đã tổ chức cho Hào sang Malaysia vận chuyển về Việt Nam; toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở đều do Phượng chi trả.

Theo cơ quan điều tra, Phượng không mở sổ sách theo dõi đầy đủ nên không xác định được số lượng, giá trị, lợi nhuận của việc nhập lậu tổ yến. Tuy nhiên, dựa trên 44 hóa đơn bán hàng bị thu giữ (tính từ tháng 5.2011 đến tháng 7.2012), cơ quan công an xác định Phượng đã mua 3.600 kg tổ yến, trị giá gần 50 tỉ đồng.

Phượng khai, để đưa trót lọt tổ yến qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Phượng liên hệ với một số cán bộ, công chức hải quan để nhờ đưa giúp hàng hóa ra khỏi cổng kiểm soát.

Theo đó, Phượng chi cho Nguyễn Minh Đức 400 USD/1 vali tổ yến. Số tiền Đức nhận được từ Phượng là gần 2 tỉ rưỡi đồng. Đức khai nhận, số tiền Đức hưởng hơn 700 triệu đồng, còn lại đã chuyển vào tài khoản của Hưng.

Ngọc Lê

>> Kẻ lừa đảo lãnh án
>> Những 'danh y' lừa đảo
>> Đóng giả vợ chồng lừa đảo hàng loạt
>> Truy nã hai nữ quái lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.