Hà Nội: Đất nền ế ẩm, tiêu thụ chung cư tăng 5%

10/07/2014 09:20 GMT+7

Theo đánh giá của Savills Việt Nam, trong quý 2.2014, mảng nhà ở là mảng sáng nhất của thị trường bất động sản Hà Nội, với thanh khoản khá cao, chủ yếu từ phân khúc nhà bình dân.

Theo đánh giá của Savills Việt Nam, trong quý 2.2014, mảng nhà ở là mảng sáng nhất của thị trường bất động sản Hà Nội, với thanh khoản khá cao, chủ yếu từ phân khúc nhà bình dân.

Trong quý 2 có khoảng 1.900 căn hộ được bán ra, tăng 54% so với quý trước do những dự án hạng B bán tốt. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường ở mức 14%, tăng 5% so với quý 1. Trong khi đó, thị trường biệt thự, nhà liền kề xu hướng ế ẩm vẫn nhiều, giá tiếp tục giảm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, về lâu dài, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn sẽ khó khăn lâu dài, số dự án có thanh khoản tốt chỉ là số ít, không đủ để kéo thị trường lên. Nguyên nhân trực tiếp là nhiều chủ đầu tư tăng giá bán trong khi thị trường mới chỉ có dấu hiệu phục hồi.

Lê Quân

>> Giá nhà đất Hà Nội giảm nhẹ, giao dịch tăng
>> Nhà đất Hà Nội giảm giá, giao dịch chậm
>> Giá nhà đất Hà Nội cao vì thiếu hụt nguồn cung
>> Thị trường nhà đất Hà Nội mất nhiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.