Trung Mỹ rung chuyển vì động đất

08/07/2014 03:20 GMT+7

Ngày 7.7, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi vùng biển bang Chiapas, miền nam Mexico, làm rung chuyển nhiều nước trong khu vực.

Theo AFP, tâm chấn nằm ở độ sâu 92 km và cách bờ biển biên giới Mexico -Guatemala khoảng 8 km. Nhiều khu vực ở Mexico, Guatemala và El Salvador đều bị chấn động mạnh, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra đường và gây thiệt hại cho một số tòa nhà, công trình công cộng.

Reuters dẫn lời giới chức Guatemala cho hay ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương do lở đất ở thành phố San Marcos. Điện cũng đã bị cắt tại nhiều khu vực, gây thêm khó khăn cho việc đánh giá ảnh hưởng của địa chấn. “Trận động đất rất mạnh và người dân vô cùng hoảng sợ”, người đứng đầu chính quyền San Marcos là Luis Rivera nói với Reuters.

Trọng Kha

 >> Động đất mạnh 6,9 độ Richter tại Mexico khiến Guatemala bị ảnh hưởng nặng
 >> Đấu súng tại Mexico, 22 người thiệt mạng
 >> Mexico tìm thấy 12 thi thể trong 2 ngôi mộ bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.