Ra quân chiến dịch tình nguyện 'Kỳ nghỉ hồng 2014'

06/07/2014 13:12 GMT+7

(TNO) Sáng 6.7, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên công nhân tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2014 với phương châm “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện , lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2014
Ra mắt đội hình tư vấn, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Lê Thanh

Hoạt động này diễn ra từ nay đến ngày 10.8, thu hút hơn 32.000 lượt thanh niên công nhân tham gia vào 8 đội hình chuyên nhằm tư vấn, giúp đỡ người dân tại một số tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ cũng như hai nước bạn Lào và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, anh Phùng Thái Quang- Trưởng ban Công nhân lao động (Thành đoàn TP.HCM), đồng thời là Chỉ huy trưởng của chiến dịch năm năm nay cho rằng: “Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng đã phát huy vai trò xung kích trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã trở thành cái nôi rèn luyện, là môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân thành phố cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng.

Ngay sau lễ ra quân, Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện thực hiện nhiều hoạt động tại các địa bàn TP.HCM: Tham gia xây dựng văn minh đô thị, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và hơn 1.000 thanh niên công nhân đã đăng ký hiến máu tình nguyện.

Hơn 32.000 thanh niên tham gia chiến dịch Kì nghỉ hồng 2014 1 
Các bạn đoàn viên, thanh niên hiến máu ngay sau lễ ra quân - Ảnh: Ngọc Lê

Chiến dịch năm nay tung ra 8 đội hình chuyên gồm

1. Tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính.

2. Tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp.

3. Sửa chữa, thay thế và nâng cấp hệ thống điện, nước, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

4. Sửa chữa và xây dựng các công trình như: nhà tình bạn, tuyến đường, tuyến hẽm thanh niên, cầu giao thông…

5. Truyền thông dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

6. Tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng thực hành xã hội.

7. Bán hàng lưu động, bình ổn, tổ chức phiên chợ thanh niên công nhân và tuyên truyền chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho thanh thiếu nhi và người dân.

8. Tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào và Campuchia.

Lê Thanh - Ngọc Lê

>> Hơn 30.000 lượt thanh niên tham gia Kỳ nghỉ hồng 2013
>> Kỳ nghỉ hồng
>> Ra quân chiến dịch tình nguyện hè Kỳ nghỉ hồng 2012:Kỳ nghỉ vì cộng đồng
>> Hơn 20.000 lượt thanh niên tham gia Kỳ nghỉ hồng
>> Hơn 15.000 thanh niên, công nhân tham gia Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.