73 thí sinh vi phạm quy chế trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

05/07/2014 14:40 GMT+7

* ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tuyển thẳng 6 TS khuyết tật (TNO) Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trưa nay (5.7), tổng kết đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 có 73 thí sinh (TS) vi phạm quy chế thi. Trong đó, 48 trường hợp bị đình chỉ thi, cảnh cáo 3 trường hợp và khiển trách 22 trường hợp. Bên cạnh đó, có 7 TS đi trễ quá thời gian quy định nên không được vào thi.

* ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tuyển thẳng 6 TS khuyết tật

(TNO) Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trưa nay (5.7), tổng kết đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 có 73 thí sinh (TS) vi phạm quy chế thi. Trong đó, 48 trường hợp bị đình chỉ thi, cảnh cáo 3 trường hợp và khiển trách 22 trường hợp.

 
TS rời phòng thi sau khi kết thúc môn thi cuối của đợt 1 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bên cạnh đó, có 7 TS đi trễ quá thời gian quy định nên không được vào thi.

Riêng khu vực phía Nam, ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cho biết có 15 TS bị đình chỉ thi và một TS bị cảnh cáo.

Đặc biệt, tại HĐT Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có 2 cán bộ coi thi bị khiển trách vì gạch nhầm tên TS dự thi.

* Hôm nay (5.7), Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết quyết định tuyển thẳng 6/8 TS khuyết tật đăng ký dự thi vào trường này.

Các TS được xét tuyển thẳng đều tốt nghiệp loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt.

6 TS được xét tuyển thẳng gồm: Lâm Hải Nam (ngụ TP.HCM) vào ngành tâm lý; Đào Thị Anh Thư (ngụ TP.HCM) vào ngành xã hội học; Nguyễn Lê Gia Hỷ vào ngành ngôn ngữ Anh; Nguyễn Thị Tháo (ngụ Đắk lắk) vào ngành tâm lý; Trần Phú (ngụ Phú Yên) vào ngành tâm lý và Huỳnh Thị Thu Thủy (ngụ Phú Yên) vào ngành công tác xã hội.

Nguyên Mi

>> Nhiều thí sinh ngất xỉu, cấp cứu ngay ngày thi đầu tiên
>> 54 thí sinh bị kỷ luật vì vi phạm quy chế
>> Thí sinh khiếm thị ước mơ trở thành nhà tâm lý 
>> Thí sinh '4 tuổi' ước mơ trở thành nhà tâm lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.