Phá băng chuyên dàn cảnh trộm tài sản người nước ngoài

04/07/2014 02:10 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa triệt phá băng chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 13 nghi can bị bắt giữ, bước đầu khai đã gây ra hàng trăm vụ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa triệt phá băng chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 13 nghi can bị bắt giữ, bước đầu khai đã gây ra hàng trăm vụ.

 Phá băng chuyên dàn cảnh trộm tài sản người nước ngoài
Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V

Từ giữa năm 2013 đến cuối tháng 6.2014, trên địa bàn TP.HCM xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài đang đi trên phố, gây bức xúc dư luận. Cuối tháng 3.2014, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo PC45 chỉ đạo Đội 4 (PC45) xác lập chuyên án triệt phá. Lúc 16 giờ 50 ngày 25.6, tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi, trinh sát Đội 4 phối hợp Công an Q.1 bắt quả tang Trần Thị Tuyết Mai (Mai “khủng”, 49 tuổi, 5 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản) cùng 5 đồng bọn đang dàn cảnh lấy trộm ĐTDĐ iPhone 5 của một du khách Hàn Quốc. Sau đó, trinh sát bắt giữ thêm 7 người liên quan, trong đó có hai vợ chồng chủ một cửa hàng bán ĐTDĐ ở Q.4. Tổng cộng có 13 người bị bắt, ngoài Mai còn Nguyễn Thị Xuân Hằng (49 tuổi, 7 tiền án về tội trộm cắp), Dương Văn Ngọc (26 tuổi), Nguyễn Đức Thành (tức Thành “bờm”, 27 tuổi, 1 tiền án), Lê Bảo (21 tuổi), Nguyễn Thị Lan (Lan “ô môi”, 52 tuổi), Khưu Tiến Phước (26 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (17 tuổi), Trịnh Quan Trung (35 tuổi), Lê Minh Hoàng (55 tuổi), Trịnh Tố Tâm (24 tuổi), Trịnh Thị Lan (32 tuổi, đều ngụ Q.4), Trần Viết Ngà (56 tuổi, ngụ Q.3).

Bước đầu, các nghi can khai băng nhóm do Mai cầm đầu. Hằng ngày, bọn chúng rảo nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu vực chợ Bến Thành, khu Tây ba lô… Khi phát hiện gặp “con mồi”, Thành đi xe gắn máy tông vào, Hằng đi bộ giả vờ té ngã vào người nạn nhân để Mai lấy trộm tài sản. Bằng thủ đoạn này, chúng đã thực hiện trót lọt hơn 200 vụ trộm cắp, không chỉ ở TP.HCM mà cả Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.Nha Trang (Khánh Hòa)… Tài sản trộm được chúng thường mang đến một cửa hàng ĐTDĐ ở Q.4 bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

“Mai là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, lì lợm; thu nạp toàn người thân, bà con vào băng nhóm của mình hoạt động, trong đó có con ruột, con rể. Trong thời gian hành nghề, Mai thường mang bầu để đối phó cơ quan tố tụng, nhằm được tại ngoại, hoãn thi hành án… nên đến nay bà ta có khoảng 10 người con. Bọn chúng đã mua chuộc xe ôm, người bán hàng ở vỉa hè làm tai mắt; bố trí người đi khảo sát, cảnh giới; đặc biệt trước và sau khi gây án chúng đều chạy xe với tốc độ cao, lưu thông ngược chiều, vượt đèn đỏ... để cắt đuôi trinh sát…”, một lãnh đạo của PC45 cho biết.

Đàm Huy

>> Triệt phá băng dàn cảnh cướp của
>> Dàn cảnh trộm tiền
>> Triệt phá băng chuyên dàn cảnh trộm xe tay ga đắt tiền
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bắt kẻ dàn cảnh quay phim tống tiền
>> Triệt phá nhóm dàn cảnh móc túi người nước ngoài
>> Cảnh giác với các chiêu lừa dàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.