Sẵn sàng đưa hành vi xâm phạm chủ quyền VN ra các cơ quan tài phán quốc tế

03/07/2014 00:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi nói về việc TQ hạ đặt giàn khoan trong vùng biển VN tại buổi tiếp xúc với cử tri Q.Ngô Quyền cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng chiều hôm qua.

Sẵn sàng đưa hành vi xâm phạm chủ quyền VN ra các cơ quan tài phán quốc tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cử tri Q.Ngô Quyền - Ảnh: Thế Linh

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Quốc hội ra Thông cáo khẳng định việc TQ hạ đặt giàn khoan trong vùng biển VN là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN, vi phạm luật pháp quốc tế, khiến cho tình hình biển Đông căng thẳng, hòa bình và an ninh bị đe dọa. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cùng đồng bào cả nước đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, sớm đưa các văn bản luật vừa được thông qua vào cuộc sống...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm 2014, dù còn nhiều khó khăn, song tình hình an ninh chính trị trong nước ổn định, kinh tế  -  xã hội có chuyển biến và đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, GDP tăng đạt yêu cầu, chỉ số lạm phát thấp nhất trong 13 năm trở lại đây, tỷ giá được giữ ổn định, lãi suất tín dụng và huy động tiếp tục giảm, dự trữ ngoại tệ tăng, xuất khẩu tăng gần 15%, xuất siêu hơn 1 tỉ USD... Tuy nhiên, từ tháng 5 đến nay, việc TQ hạ đặt giàn khoan trong vùng biển VN đã làm cho cả dân tộc phẫn nộ. Thủ tướng cho biết VN đã triển khai nhiều biện pháp ngoại giao, tuyên truyền để thông báo với cộng đồng quốc tế về hành vi sai trái của phía TQ.

“Liên tục trong hơn 2 tháng qua, trong hơn 30 cuộc giao thiệp ngoại giao giữa ta với TQ, chúng ta đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn, rõ ràng về việc TQ vi phạm chủ quyền VN, vi phạm Công ước LHQ về luật Biển 1982, vi phạm cam kết TQ  -  ASEAN, vi phạm thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, xâm phạm chủ quyền VN”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng của ta đang khẩn trương chuẩn bị hồ sơ pháp lý để sẵn sàng đưa những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, hành vi xâm phạm chủ quyền VN của TQ ra các cơ quan tài phán quốc tế”. Thủ tướng nhắc nhở: “Ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, nhưng các hoạt động kinh tế giữa VN và TQ vẫn diễn ra bình thường trên cơ sở quan hệ thị trường, hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, các ngành, các địa phương cũng cần có phương án ứng phó nếu TQ gây khó khăn, để không bị thiệt hại”.

Về phát triển kinh tế  -  xã hội 6 tháng cuối năm 2014, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang thực hiện 3 mục tiêu chính là nỗ lực cao nhất trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước; ổn định an ninh chính trị để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu mức tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm đạt 6,12% (GDP cả năm đạt 5,8%). Để thực hiện các mục tiêu này, cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hoàn thiện thể chế hóa luật pháp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (riêng trong lĩnh vực đất đai đã giảm từ 63 thủ tục hành chính xuống còn 23); xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng…

Thế Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.