Vụ hàng trăm người vây đánh nghi can trộm chó: Tạm giữ 2 người

02/07/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Ngày 2.7, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Trần Thế Vũ (29 tuổi) và Trần Thế Mạnh (27 tuổi, cùng ngụ tại ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung, H.Thống Nhất) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.


Hai con chó bị đánh bả vẫn còn nằm trên chiếc xe gắn máy của Trần Thanh Hoài - Ảnh: Thanh Chương

Công an tiếp tục lấy lời khai của nhiều người khác tham gia đánh nghi can trộm chó Trần Thanh Hoài (46 tuổi, ngụ ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) đến bất tỉnh.

Như Thanh Niên Online đã thông tin vào khoảng 8 giờ ngày 1.7, Trần Thanh Hoài điều khiển xe máy BKS 60F3- 6948 dạo quanh khu vực ấp Lê Lợi 1 (xã Quang Trung) dùng bả bắt chó thì bị người dân phát hiện, tri hô. Qua truy đuổi khoảng 1 km, khi gần đến QL20 Hoài bị người dân bắt giữ.

Lúc này do quá bức xúc, hàng trăm người dân đã vây đánh Hoài bất tỉnh tại chỗ. Công an xã Quang Trung đến hiện trường giải cứu và đưa Hoài đi cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu tại CQĐT, vào thời điểm trên, Vũ và Mạnh đang ở trong nhà thì nghe tiếng tri hô "trộm chó" của người dân nên tham gia truy đuổi.

Khi bắt được, Vũ và Mạnh có dùng cây gỗ đánh ông Hoài.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông Hoài vẫn chưa qua cơn nguy kịch do bị người dân đánh dẫn đến chấn thương sọ não.

Thanh Chương

>> Hàng trăm người vây đánh nghi can trộm chó
>> Thay đổi quan niệm để dẹp nạn trộm chó
>> Mạnh tay với trộm chó
>> Trộm chó phải xử lý hình sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.