Tổng thống Putin: Nga cần tiếp tục khẳng định vai trò siêu cường

02/07/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1.7 cho rằng liên minh giữa Nga và Trung Quốc có thể trở thành đối trọng với Mỹ trong nỗ lực thống lĩnh thế giới.

“Hôm nay chúng ta có thể nói rằng sự liên kết vững chắc giữa Nga-Trung Quốc đã được hình thành trên trường quốc tế, hoạt động dựa trên nền tảng các quan điểm chung về vấn đề toàn cầu và các vấn đề khu vực”, tờ Moscow Times dẫn lời ông Putin phát biểu vào ngày 1.7.

Tổng thống Putin còn cho rằng sự liên kết các lợi ích giữa Nga và Trung Quốc có thể được dùng để đối trọng với nỗ lực của Mỹ trong việc thống lĩnh thế giới.

Ông Putin cũng lên án Mỹ đã tái khởi động chính sách thời chiến tranh lạnh nhằm kiềm chế Nga.

Vì thế, Nga phải tiếp tục khẳng định vai trò một cường quốc toàn cầu mặc cho áp lực từ phương Tây, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga chỉ trích chủ nghĩa đơn phương của Mỹ trong các vấn đề quốc tế, cho rằng Mỹ đã khiêu khích và gây ra cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Nhưng Mỹ và châu u thì tố ngược lại, nói Nga gây ra khủng hoảng Ukraine. Mỹ và Châu u từng đe dọa tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Phúc Duy

>> Nga-Trung tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng, năng lượng
>> Vì sao Nga không công khai ủng hộ Trung Quốc tại biển Đông?
>> Vì sao Trung Quốc dửng dưng với khủng hoảng Ukraine?
>> Vì sao EU ‘dè dặt’ trừng phạt Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.