Nguyên lãnh đạo huyện Hồng Ngự hầu tòa vì 'bảo kê' cát lậu

02/07/2014 03:30 GMT+7

Ngày 1.7, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Ngày 1.7, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN-MT) về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”; Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), Phan Thanh Dân (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), Lương Công Thành (nguyên Kế toán Công ty TNHH Ngự Bình) và các chủ xáng cạp Phạm Thanh Sơn (ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết (cùng ngụ Đồng Tháp) cùng về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Ngự Bình được UBND H.Hồng Ngự cho phép khai thác cát trên sông Tiền một phần ở bãi bồi Thường Thới Tiền (H.Hồng Ngự) nhưng đến tháng 10.2011 hết hạn. Sau đó, Quốc thông báo cho Cảnh biết đã hết hạn khai thác cát. Tại cuộc họp thường trực Huyện ủy tổ chức ngày 13.2.2012, Cảnh đề xuất cho Công ty TNHH Ngự Bình tiếp tục được khai thác cát; Hưng không có ý kiến và Lâm (khi đó chủ trì) đã kết luận đồng ý cho Công ty TNHH Ngự Bình khoán cho 3 cần cẩu khai thác cát, mỗi tháng nộp cho công ty 30 triệu đồng/phương tiện.

Ngày 22.2.2012, Cảnh thông báo cho Kỉnh, Quốc biết huyện ủy đã đồng ý cho phép Công ty TNHH Ngự Bình được khai thác cát tiếp. Sau đó, được sự đồng ý của Quốc và sự thống nhất của các lãnh đạo huyện, Sơn, Mương, Hải, Triết đưa 3 xáng cạp tới Thường Thới Tiền khai thác 721.000 m3 cát, tương đương số tiền trên 12 tỉ đồng (tính từ tháng 11.2011 - 10.2012).

Sau khi được các chủ xáng cạp đã trả khoán theo thỏa thuận, Công ty TNHH Ngự Bình đã dùng tiền này chi hỗ trợ cho Huyện ủy Hồng Ngự năm 2012 là 850 triệu đồng. Ngoài ra, hằng tháng còn hỗ trợ cho Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự số tiền 16 triệu đồng, trong đó cá nhân Lâm, Cảnh, Hưng mỗi người được nhận 3 triệu đồng/tháng.

Ở phần thẩm vấn, Kỉnh thừa nhận biết Công ty TNHH Ngự Bình làm sai nhưng vẫn cho khai thác vì nể nang lãnh đạo.

Hôm nay (2.7), phiên tòa tiếp tục làm việc.

Thanh Dũng

>> Xét xử các nguyên cán bộ lãnh đạo huyện Hồng Ngự
>> Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Bí thư, Chủ tịch huyện Hồng Ngự
>> Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự
>> Tạm đình chỉ công tác chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.