Vụ hỗn chiến tranh giành địa bàn tại Hà Tĩnh: 7 bị cáo lãnh án

01/07/2014 20:21 GMT+7

(TNO) Sau bốn lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, chiều nay 1.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án vụ “giết người” và “cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại Vực Trống (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Vụ nổ súng, chém người man rợ tại Hà Tĩnh: 7 bị cáo lĩnh 69 năm tù
7 bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyên Dũng

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, do có tranh giành quyền lợi tại khu vực khai thác quặng mangan lậu (xã Phú Lộc) nên giữa nhóm của Nguyễn Viết Hùng (trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Viết Lợi (37 tuổi, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc).

Chiều 8.1.2013, nhóm của Hùng điều khiển xe ô tô vào khu vực khai thác quặng mangan trái phép nói trên thì gặp nhóm của Lợi cùng Nguyễn Viết Thành (38 tuổi), Nguyễn Viết Quang (49 tuổi), Nguyễn Viết Hoàn (35 tuổi), Nguyễn Viết Nam (24 tuổi, cùng trú ở xã Gia Hanh), Nguyễn Văn Thịnh (28 tuổi, trú xã Phú Lộc).

Sau một lúc cãi vã, Lợi, Nam, Thịnh, Hoàn, Quang đã dùng hung khí đập phá, làm hư hỏng ô tô của Hùng. Hai bên lao vào dùng hung khí đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Sỹ Lam (40 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, anh rể của Nguyễn Văn Hưng và Hưng là em trai của Hùng - PV) đã dùng dao chém một nhát trúng vào trán của Thịnh và ngược lại Lam cũng bị Thịnh dùng mã tấu chém một nhát trúng vào tay trái.

Thấy Thịnh bị chém trọng thương, Lợi liền cầm dao chạy lại chém một nhát trúng vào tay Lam. Cùng lúc đó, Hưng hướng nòng súng về phía Lợi nhả đạn nhưng đạn lại bay lạc, trúng vào người Lam khiến Lam bị thương. Thấy Lam ngã xuống, Nam chạy tới, dùng gậy tre đánh 2 cái (một cái trúng xuống đất, một cái trúng vào ngực Lam).

Hậu quả, Lam chết tại chỗ và các đối tượng có liên quan trong vụ dùng hung khí hỗn chiến cũng bị công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam sau đó.

Căn cứ vào lời khai của 7 bị cáo, các chứng cứ, tình tiết liên quan, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Viết Lợi 16 năm tù; Nguyễn Viết Nam 15 năm tù; Nguyễn Văn Thịnh 14 năm tù; Nguyễn Viết Thành 12 năm tù; Nguyễn Văn Hưng 8 năm tù; Nguyễn Viết Hoàn 2 năm tù cho hưởng án treo; Nguyễn Viết Quang 2 năm tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, các bị cáo liên quan còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình người bị hại.

Nguyên Dũng

>> Giết người trong ngày khai hội chùa Hương Tích, lãnh 12 năm tù
>> Giết người 'tè bậy', lãnh án chung thân
>> Giết người yêu cũ rồi uống thuốc diệt mối tự tử
>> Y án tử cho kẻ nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm giết người cướp của
>> Vụ xô xát, đâm chết 2 người: Bị cáo giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.