Vua cây cảnh 'đóng tàu' Hoàng Sa

27/06/2014 16:22 GMT+7

(TNO) Ngày 27.6, nghệ nhân Năm Công (Nguyễn Văn Công, 67 tuổi, ngụ Bến Tre) cho biết khoảng 1 tuần nữa hai con tàu mang tên Hoàng Sa làm bằng cây cảnh sẽ được bàn giao và trình làng tại công viên TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

(TNO) Ngày 27.6, nghệ nhân Năm Công (Nguyễn Văn Công, 67 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện chợ Lách, Bến Tre) cho biết khoảng 1 tuần nữa hai con tàu mang tên Hoàng Sa làm bằng cây cảnh sẽ được bàn giao và trình làng tại công viên TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Mỗi chiếc tàu này có chiều dài 20 m, cao 2 m và rộng khoảng 2,5 m. 


Con tàu mang tên Hoàng Sa làm bằng cây cảnh do nghệ nhân Năm Công thực hiện sắp hoàn thành

Theo nghệ nhân Năm Công, cách đây khoảng một tháng, có một khách hàng từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến tận nhà để đặt làm hai chiếc tàu này. Khách hàng chỉ đưa ra ý tưởng còn lại mình phải tự phác thảo theo hình con tàu đang vươn mình ra biển lớn. Mỗi chiếc tàu phải tốn hơn 1.000 cây si các loại để uốn làm mạn tàu, đuôi, mũi tàu…

Nghệ nhân Năm Công cho biết đây là lần đầu tiên khách hàng đặt làm tàu biển bằng cây si nên ông rất hào hứng. Bởi vì con tàu sẽ góp phần cổ vũ ngư dân Việt Nam tiếp tục bám biển, cổ vũ lực lượng làm nhiệm vụ vững tin trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Được biết, nghệ nhân Năm Công là “vua” tạo hình cây kiểng ở “vương quốc” hoa, cây kiểng Chợ Lách. 

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Thăm làng tỉ phú cây cảnh Điền Xá
>> Triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần 2
>> Nhộn nhịp chợ cây cảnh đất cảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.