'Trung Quốc đang muốn chúng ta suy yếu kinh tế'

27/06/2014 17:46 GMT+7

(TNO) Ngày 27.6, trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 3 và quận 4, TP.HCM, Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nhận định: 'Trung Quốc đang muốn chúng ta suy yếu kinh tế'.

(TNO) Ngày 27.6, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1 tiếp xúc với cử tri quận 3 và quận 4, TP.HCM. Đề cập đến giàn khoan Hải Dương-981, Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nhận định: "Trung Quốc đang muốn chúng ta suy yếu kinh tế".

>> ‘Kinh tế Việt Nam không phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc’


Cử tri TP.HCM lên án mạnh mẽ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam - Ảnh: Diệp Đức Minh 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ đồng tình, nhất trí với những nội dung phát biểu của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về tình hình biển Đông, lên án mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Cử tri đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải thực hiện kiên quyết các biện pháp đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh đời sống công nhân hiện nay còn nhiều khó khăn, công tác phòng chống tham nhũng chưa đi vào đúng thực chất, công tác giáo dục còn nhiều bất cập…

Ghi nhận những ý kiến của cử tri, thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1, ông Trần Du Lịch đánh giá cao những đóng góp thẳng thắn của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội.  

Trước bức xúc của cử tri đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981, ông Lịch cho rằng "Trung Quốc đang muốn cho chúng ta suy yếu kinh tế". 

“Khi xem truyền hình thấy tàu của ta bị tàu Trung Quốc cố tình đâm va, tàu ngư dân bị đâm chìm, ai cũng bùi ngùi, bức xúc. Cử tri nóng ruột, chúng tôi cũng nóng ruột, đắng miệng không nuốt cơm được”, ông Lịch chia sẻ.

Đình Phú

>> Nguyên Phó Chủ tịch nước: Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
>> Hội Sinh viên Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
>> Người Việt ở Nhật tiếp tục tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.