3 người Mỹ gốc Việt bị bắn chết

28/06/2014 03:00 GMT+7

Theo trang tin Kansas.com, một người Mỹ gốc Việt tên Nguyễn Văn Vinh, 41 tuổi, đã bị bắt tại hiện trường của vụ thảm sát ở thành phố Wichita, bang Kansas, khiến 3 người gốc Việt khác thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ nhà của bà Huỳnh Tuyết, 45 tuổi, và qua điện thoại có thể nghe tiếng súng nổ chát chúa. Khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện thi thể của bà Tuyết, con gái Phạm Trinh - 20 tuổi, và bạn trai của cô Trinh là Sean Phạm - 21 tuổi.

Người duy nhất sống sót là bé Carson, 5 tháng tuổi, cháu ngoại bà Tuyết. Nghi can Nguyễn Văn Vinh không chống cự khi bị bắt và dự kiến phiên tòa xét xử sơ bộ sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ vụ án và theo một số nguồn tin, Nguyễn Văn Vinh có quan hệ tình cảm với bà Huỳnh Tuyết.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.