Lãnh đạo Hồng Kông phản ứng truyền thông Trung Quốc

25/06/2014 03:15 GMT+7

Trong một dấu hiệu thể hiện sự bất đồng hiếm thấy giữa lãnh đạo Hồng Kông với chính quyền Bắc Kinh, Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh ngày 24.6 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ làn sóng chỉ trích từ giới truyền thông đại lục nhắm vào cuộc trưng cầu dân ý không chính thức vừa diễn ra tại đặc khu hành chính của Trung Quốc.

AFP dẫn lời ông Lương nhấn mạnh rằng “cử tri Hồng Kông đã bày tỏ hy vọng và đòi hỏi” của họ đối với cuộc bầu cử lãnh đạo mới sẽ diễn ra vào năm 2017, theo đó người dân muốn được bầu chọn lãnh đạo đặc khu chứ không phụ thuộc các ứng viên thân Bắc Kinh do Trung Quốc đề cử.

Trong lúc dân Hồng Kông tham gia bỏ phiếu, tờ Hoàn Cầu thời báo đã đăng bài xã luận gọi cuộc trưng cầu là “trò hề” của phe đòi dân chủ ở Hồng Kông, đồng thời nói rằng dù kết quả thế nào đi nữa, tổng dân số 1,3 tỉ người của Trung Quốc đại lục dư sức “đè bẹp” ý kiến của dân đặc khu.

Thụy Miên

 >> Gần 650.000 người Hồng Kông đòi dân chủ
 >> Hơn 600 ngàn người bỏ phiếu đòi dân chủ cho Hồng Kông
 >> Hồng Kông báo động nguy cơ đánh bom máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.