Kon Tum: Bọ đậu đen 'quấy rối' người dân

25/06/2014 19:55 GMT+7

(TNO) Chiều 25.6, Trung tâm y tế TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết từ giữa tháng 6 đến nay, bọ đậu đen xuất hiện mỗi ngày một dày đặc ở nhiều vùng của TP.Kon Tum.

Hàng trăm hộ dân mất ngủ do bọ đen cánh cứng
Bọ đậu đen dày đặc trên tường nhà ở làng Plei Chor, xã Hòa Bình, TP.Kon Tum

Theo đó, đến ngày 25.6, bọ đậu đen đã xuất hiện tại 20 thôn/6 xã của TP.Kon Tum.

Có mặt tại làng Plei Chor, xã Hòa Bình, TP.Kon Tum, chiều 25.6, PV Thanh Niên Online chứng kiến nhiều vách gỗ nhà dân, nhà rông bị bọ đen đeo dày đặc.

Anh A Gim (người dân làng Plei Chor) cho biết năm nào tới mùa mưa bọ này cũng xuất hiện, nhất là vào ban đêm, bọ bay vào nhà, chui vào giường ngủ.

“Có đêm bắt được vài chục kg bọ”, A Gim nói.

Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, bác sĩ Đào Duy Khánh, cho biết loài bọ này chưa có thuốc, hóa chất diệt trừ tận gốc. Tuy nhiên, cũng chưa phát hiện nó gây bệnh truyền nhiễm hay hút máu người.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân thu dọn bọ này đem hủy. Ban đêm thì bật điện sáng bên ngoài nhà để dẫn dụ bọ ra, hoặc tạo các ụ rác ẩm, mục quanh nhà để thu hút bọ rồi thu gom, xử lý”, ông Khánh cho biết.

Tin, ảnh: Phạm Anh

>> Bọ đầu đen tấn công nhà dân
>> Bọ đậu đen không gây hại sức khỏe
>> Bọ đậu đen xuất hiện dày đặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.