Iraq mất 4 thị trấn vào tay phiến quân ISIL

22/06/2014 20:17 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông (ISIL) đã chiếm được 4 thị trấn của Iraq chỉ trong vòng 2 ngày.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức chính phủ Iraq cho biết ISIL đã chiếm được thị trấn Rutba ở tỉnh miền tây Anbar, nằm cách biên giới Jordan khoảng 145 km về phía đông, vào cuối ngày 21.6.

Bốn thị trấn tại Iraq, gồm Qaim, Rawah, Anah và Rutba, là những địa điểm đầu tiên của tỉnh Anbar vốn có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống bị ISIL chiếm giữ, kể từ sau khi tổ chức Hồi giáo cực đoan dòng Shiite này tràn vào thành phố Fallujah và một phần tỉnh Ramadi hồi đầu năm 2014.

Việc đánh chiếm Rawah và thị trấn lân cận Anah có vẻ như một phần trong cuộc hành quân tiến về đập chắn nước chiến lược ở thành phố Haditha, theo AP.

Nếu đập này bị phá hủy, mạng lưới điện của Iraq sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và quốc gia này có nguy cơ bị lũ lụt.

Ngoài ra, việc chiếm được Rutba cho phép ISIL kiểm soát được đoạn cuối con đường cao tốc chính dẫn đến Jordan, AP cho hay.

Hoàng Uy

>> ISIL chiếm kho vũ khí hóa học ở Iraq
>> Mỹ sẽ gửi 300 cố vấn quân sự đến Iraq
>> Iraq chính thức nhờ Mỹ can thiệp
>> Iraq kêu gọi Mỹ không kích ISIL

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.