Tàu Trung Quốc dàn hàng ngăn ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy hải sản

18/06/2014 19:08 GMT+7

(TNO) Hôm nay 18.6, Cục Kiểm Ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết diễn biến tại hiện trường vùng biển của ta có giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép đáng lên án nhất là việc Trung Quốc sử dụng nhiều tàu cá vỏ sắt có sự hỗ trợ của tàu hải cảnh liên tục dàn hàng ngăn cản ngư dân ta đánh bắt thủy hải sản.

(TNO) Hôm nay 18.6, Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tại hiện trường vùng biển của ta có giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép, Trung Quốc sử dụng nhiều tàu cá vỏ sắt có sự hỗ trợ của tàu hải cảnh liên tục dàn hàng ngăn cản ngư dân ta đánh bắt thủy hải sản.

>> Giàn khoan Trung Quốc gây khó khăn cho hoạt động tài nguyên trên biển
>> Nhiều hoạt động tài nguyên trên biển bị ảnh hưởng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Vụ giàn khoan Trung Quốc: Thanh niên, du học sinh Việt tác động tới công chúng Mỹ
>> Ngư dân sát cánh đuổi giàn khoan Trung Quốc
>> Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về vụ giàn khoan Trung Quốc
>> Nga lần đầu lên tiếng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển VN áp sát giàn khoan Trung Quốc
>> Điện đàm cấp cao về việc giàn khoan Trung Quốc

 giàn khoan hải dương 981
Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu bảo vệ giàn khoan, liên tục tấn công ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật, ngư dân Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Cục Kiểm ngư cho hay, khi các ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Việt Nam gần vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở khoảng cách 30 - 40 hải lý liền bị các tàu cá vỏ sắt có sự hỗ trợ của tàu hải cảnh mang số hiệu 46102 dàn hàng xua đuổi, ngăn cản.

Lực lượng kiểm ngư của ta nỗ lực hỗ trợ các ngư dân tiếp tục đánh bắt thủy hải sản an toàn.

Thống kê về số lượng các loại tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép, Cục Kiểm ngư cho biết, có khoảng 110 - 118 tàu các loại. Trong đó, có từ 39 - 41 tàu hải cảnh, 14 - 15 tàu vận tải, 17 - 20 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng 2 máy bay quân sự cánh bằng bay lượn 2 vòng trên khu vực phía tây nam giàn khoan ở độ cao 500 - 700m, sau đó bay về hướng gian khoan.

Trung Quốc cũng sử dụng 1 máy bay tuần thám số hiệu 3586 bay lượn 2 vòng trên khu vực phía tây giàn khoan ở độ cao khoảng 500 - 800m về hướng tây bắc.

Phan Hậu - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.