Bia chủ quyền thời VNCH trở thành di tích quốc gia

18/06/2014 03:00 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định công nhận 2 bia chủ quyền tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) được xây dựng từ năm 1956 là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Bia chủ quyền thời VNCH trở thành di tích quốc gia
Bia chủ quyền tại đảo Song Tử Tây - Ảnh: Trần Đăng

Có thể nói đây là 2 tấm bia vô giá trong việc khẳng định chủ quyền của VN tại quần đảo này. Hai bia này được chính quyền VN Cộng hòa (VNCH) xây dựng năm 1956.

Một bia tại đảo Nam Yết thuộc xã Sinh Tồn và một bia tại đảo Song Tử Tây thuộc xã Song Tử Tây, H.Trường Sa (Khánh Hòa). Trên bia còn nguyên dòng chữ: “VN Cộng hòa. Quần đảo Trường Sa. Đảo Song Tử Tây. V.T. 11°-25′-8′′ B. K.T. 114°-18′-6′′ Đ. Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy (tức Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay - PV), phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của hải quân VN”. Bia tại đảo Nam Yết cũng ghi như thế.

Dù đã gần 60 năm kể từ ngày Phái bộ quân sự của VN thị sát và dựng bia, trải qua bao mưa nắng và chiến tranh nhưng những tấm bia tại các đảo ở Trường Sa vẫn còn khá nguyên vẹn. Chiến sĩ trên đảo đã làm tường rào khá cẩn thận để bảo vệ từng dấu tích, từng dòng chữ trên bia. Theo ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, sắp tới sẽ trùng tu các di tích bia chủ quyền này.

Trần Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.