Xét xử phúc thẩm đường dây mua bán 4.420 bánh heroin

16/06/2014 10:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.6, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh (phường Hà Trung, TP.Hạ Long), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trái phép ma túy xuyên quốc gia.

(TNO) Sáng nay 16.6, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh (phường Hà Trung, TP.Hạ Long), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trái phép ma túy xuyên quốc gia theo đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của 40 bị cáo (trong đó 30 bị cáo bị tuyên mức án tử hình).

Xét xử phúc thẩm đường dây mua bán 4.420 bánh heroin xuyên quốc gia
Một bị cáo nữ trong đường dây tại phần kiểm tra căn cước

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3.1.2014, 89 bị cáo thuộc đường dây ma túy trên đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử với 8 tội danh: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm, kinh doanh trái phép, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.

HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với 30 bị cáo (gồm các bị cáo có vai trò cầm đầu, quan trọng, tham gia mua bán, vận chuyển số lượng lớn), 13 bị cáo bị phạt mức án chung thân, 36 bị cáo khác bị phạt từ 2 đến 20 năm tù cùng về tội danh mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. 10 bị cáo còn lại, 1 bị cáo chịu mức án cảnh cáo, 9 bị cáo từ án treo đến 14 năm tù.

Sáng nay, 40 bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên tòa, 25 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng có mặt. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Vinh Quang.

Xét xử phúc thẩm đường dây mua bán 4.420 bánh heroin xuyên quốc gia
40 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có mặt tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2006, Công an Quảng Ninh phối hợp với công an Trung Quốc phát hiện đường dây mua bán trái phép ma túy qua biên giới do Nguyễn Bích Ngọc (53 tuổi, ở Bắc Giang) cùng một số đồng phạm tiến hành. Từ đường dây do Ngọc cầm đầu, sau một năm đấu tranh Công an tỉnh Quảng Ninh lần lượt phát hiện thêm 4 đường dây ma túy khác có liên quan.

Theo xác minh của CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, số lượng ma túy đường dây này tổ chức mua bán, vận chuyển lên tới 4.420 bánh heroin, 323.478 viên hồng phiến và 35 kg ma túy đá.

Sáng nay tòa tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày (từ 16 đến 20.6).

Tin, ảnh: Phạm Hải Sâm

>> Xét xử vụ mua bán 4.420 bánh heroin: Nhiều bị cáo đối mặt án tử hình
>> Xét xử đường dây mua bán 4.420 bánh heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.