Máy bay Trung Quốc tăng cường trinh sát bảo vệ giàn khoan

16/06/2014 18:57 GMT+7

(TNO) Trung Quốc tăng cường sử dụng máy bay trinh sát trong vùng biển hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981.

>> Máy bay trinh sát Trung Quốc tiếp tục xuất hiện quanh giàn khoan
>> 6 tàu quân sự TQ bảo vệ giàn khoan trái phép
>> Mưa to kéo dài ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981
>> Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc: Trung Quốc phải rút giàn khoan
>> Đồng bào Hoa tại Long An phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
>> Trung Quốc tiếp tục di chuyển giàn khoan

Chiều 16.6, Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong ngày Trung Quốc duy trì 115 - 119 tàu. Trong đó, có 39 - 41 tàu hải cảnh, 14 - 15 tàu vận tải, 17 - 19 tàu kéo, 38 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Đáng chú ý, các máy bay Trung Quốc đã tăng tần suất hoạt động, bay tầm thấp trinh sát vùng biển có giàn khoan hạ đặt trái phép xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Cục thể, lúc 7 giờ 20 phút, lực lượng kiểm ngư đã phát hiện máy bay bay từ hướng tây sang hướng đông giàn khoan với độ cao 800 - 1.000 mét.

Đến 10 giờ 40 phút, lực lượng kiểm ngư của ta tiếp tục phát hiện thêm máy bay số hiệu CMSB 3843 xuất phát từ hướng tây bắc. Sau đó, chiếc máy bay liên tục lượn 3 vòng ở độ cao 200 – 300 mét xung quanh giàn khoan.

 Máy bay Trung Quốc tăng cường trinh sát bảo vệ giàn khoan
Tàu cá Trung Quốc hung hăng dàn hàng ngang cản phá tàu của Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu

Trong ngày, các tàu kiểm ngư vẫn tiếp tục tiến vào giàn khoan thực hiện công tác đấu tranh phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Ở vùng biển có cự ly 9 - 11 hải lý, các tàu Trung Quốc vẫn dùng chiến thuật di chuyển tốc độ cao áp sát, đe dọa thậm chí sẵn sàng đâm húc tàu kiểm ngư Việt Nam.

Còn ở vùng biển phía tây nam giàn khoan từ 30 - 35 hải lý, các tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục bám trụ, duy trì các hoạt động khai thác hải sản, phối hợp với kiểm ngư đấu tranh phản đối Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngư trường có ngư dân Việt Nam đang hành nghề thường xuyên bị các tàu Trung Quốc cản phá, ngăn chặn. Trong ngày, 38 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc có sự đi kèm hỗ trợ của tàu Hải cảnh số hiệu 46102 đã có hành động dàn hàng ngang cản phá tàu cá của ngư dân trong phạm vi cách giàn khoan 30 hải lý.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.