Gần 100% học sinh đỗ tốt nghiệp

17/06/2014 03:00 GMT+7

Ngày 16.6, nhiều tỉnh đã công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ tốt nghiệp tiếp tục… tăng dần đều.

Ngày 16.6, nhiều tỉnh đã công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ tốt nghiệp tiếp tục… tăng dần đều.

Gần 100% học sinh đỗ tốt nghiệp

Thí sinh xem điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM chiều 16.6 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ít điểm giỏi, ít điểm liệt

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 2.241 học sinh (HS) đỗ loại giỏi (3,16%); loại khá là 11.150 (15,73%). Số trường có tỷ lệ 100% tốt nghiệp cũng lên tới 92 (chiếm 40%), cao hơn năm ngoái 30 trường. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội lý giải do HS được chọn môn thi nên tỷ lệ tốt nghiệp ở nhiều trường cao như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hòa Bình, chia sẻ: “Năm nay được chọn môn nên phần lớn HS đều chọn các môn xã hội là sử, địa. Điểm thi cao nhất trong số 4 môn thi cũng tập trung vào hai môn này với hơn 96% bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Có những bài được 9,5 điểm”. Tuy nhiên, ông Vinh cũng cho biết tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi rất ít, hầu hết HS tốt nghiệp ở mức trung bình.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Như Minh, Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT Bắc Ninh, cho rằng mặc dù đã được chọn 2 môn thi theo năng lực và sở trường nhưng tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi của toàn tỉnh cũng chỉ có 3,6%, tương đương năm trước. Theo ông Minh, chất lượng tốt nghiệp còn phụ thuộc cả vào học lực của tất cả các môn ở lớp 12, nên nếu điểm thi tốt nghiệp dù có tốt hơn cũng không nâng đáng kể tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi lên được.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy ở nhiều tỉnh không còn tình trạng HS bị điểm liệt. Cách ra đề năm nay không đánh đố nhưng cũng không kiểm tra học thuộc lòng nên dù ít dù nhiều HS cũng “viết được gì đó” để không bị điểm liệt.

Đánh giá qua hiệu suất đào tạo

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, tỷ lệ các môn thi có HS đạt điểm trên trung bình như sau: Môn ngữ văn 95,1% (38 điểm 9); vật lý 80,46% (731 điểm 10); lịch sử 84,26% (39 điểm 9,5); toán 89,43% (8.059 điểm 10); hóa học 94,65% (3.735 điểm 10); địa lý 85,47% (1 điểm 9,5); tiếng Anh 95,95% (2.065 điểm 10); sinh học 82,50% (704 điểm 10)… Trong đó, môn tiếng Anh có tỷ lệ trên trung bình cao nhất.

Giải thích điều này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng nhận định tương tự các địa phương nói trên: “Do được lựa chọn môn thi tốt nghiệp, tất cả thí sinh đều chọn môn sở trường nên kết quả điểm khá cao, đặc biệt môn tiếng Anh, dù có thay đổi cấu trúc đề thi nhưng có 52% thí sinh đạt điểm giỏi”.

Khác với các năm trước, năm nay Sở không thống kê số lượng trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% mà đánh giá các trường thông qua hiệu suất đào tạo. Cụ thể, chất lượng đào tạo các trường được đánh giá qua công thức: Tổng số HS tốt nghiệp THPT năm nay/(tổng số HS vào lớp 10 + HS chuyển đến) - HS chuyển đi.

“Thi không phải để đánh trượt học sinh”

Xung quanh dự kiến kết quả tốt nghiệp tiếp tục theo hướng tăng cao trong năm nay, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nêu quan điểm: “Bộ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT để đánh trượt HS nên việc bao nhiêu HS trượt tốt nghiệp hay bao nhiêu đỗ không phải là mục tiêu của kỳ thi này. Mục tiêu của kỳ thi là đánh giá xem HS có đủ năng lực và trình độ học vấn phổ thông hay không chứ không đặt ra đỗ bao nhiêu phần trăm”. Về vấn đề có tính đến bỏ kỳ thi này hay không, ông Hiển cho biết: “Đến thời điểm này, tinh thần của Bộ vẫn là thực hiện luật Giáo dục, nghĩa là có tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, chưa tính bỏ hay không bỏ kỳ thi này”.

Ông Hiển cũng cho rằng với những môn thay đổi cách ra đề như văn, ngoại ngữ, lịch sử… nhất định chất lượng thi ở những môn đó năm nay sẽ phải cao hơn năm ngoái vì nó hướng tới phản ánh năng lực thật của HS. Còn tỷ lệ đỗ bao nhiêu không phản ánh được hết điều đó.

Chưa địa phương nào đỗ dưới 96%

Hà Nội: Tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 98,54%, giáo dục thường xuyên (GDTX) 93,06%. Có 92/230 trường đỗ tốt nghiệp 100%, chiếm tỷ lệ 40%.

Bắc Ninh: THPT 99,76%, GDTX 98,46%. Có 23 trường tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Bắc Giang: THPT 99,47% (tăng 2,66% so với năm 2013), GDTX 97,7% (tăng 8,55%).

Hòa Bình: THPT 98,58%, cao hơn năm ngoái; GDTX 96,1%. Có 25/37 trường THPT,  5/12 trung tâm GDTX tốt nghiệp 100%.

Nghệ An: THPT 99,56% (năm ngoái 95,99%); GDTX 99,55% (năm ngoái 90,77%). Có 51/90 trường THPT và   2 trung tâm hệ bổ túc đậu tốt nghiệp 100%.

Đà Nẵng: Đạt 98,54%, có 353 HS tốt nghiệp loại giỏi, 5 trường THPT đạt 100%. Hệ GDTX tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90,05%.

Bình Định: Toàn tỉnh đạt 99,17%. Có 27/50 trường THPT tốt nghiệp 100%.

Phú Yên: 96,27% HS THPT đỗ tốt nghiệp. 6 trường đỗ tốt nghiệp 100%.

Quảng Ngãi: Đạt tỷ lệ 98,48%. Toàn tỉnh có 105 thí sinh xếp loại giỏi (chiếm 0,66%). 16 trường THPT và Trung tâm dạy nghề - GDTX - Hướng nghiệp đạt tốt nghiệp 100%.

Đắk Lắk: THPT 97,98% (tăng 2% so với năm ngoái), GDTX 85,43% (tăng 29,31%). HS dân tộc thiểu số đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ cao (96,03% hệ THPT và 80,23% hệ GDTX).

Gia Lai: THPT 97,12% (giảm 0,23% so với năm trước), GDTX 69,57% (tăng 26,46%). Toàn tỉnh có 7 trường THPT và 1 trung tâm GDTX đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Khánh Hòa: THPT 99,29%, GDTX 90,82%. Có 11 trường đỗ tốt nghiệp 100%. Hệ THPT có 191 HS tốt nghiệp loại giỏi (1,68%), hệ GDTX có 3 HS (0,26%).

Bình Thuận: THPT 98,48%, GDTX 81,07%. Có 3 trường THPT  tốt nghiệp 100%.

Đồng Nai: THPT 99,46% (thấp hơn năm ngoái 0,23%), GDTX 84,04% (cao hơn năm ngoái 14,46%).

TP.HCM: THPT 99,56% (cao hơn năm trước 0,6%), GDTX 86,63% (cao hơn khoảng 1%).

Bến Tre: THPT 99,67% (tăng 0,48% so với năm trước), có 6 HS đậu thủ khoa đạt 38,5 điểm, 14/34 trường đỗ 100%; GDTX 91,38% (tăng 6,79).

Vĩnh Long: THPT 99,05%, có 11 trường tốt nghiệp 100%; GDTX 91,06%.

Đồng Tháp: THPT 99,53%, GDTX 72,55%. Có 22 trường THPT đỗ 100%.

Sóc Trăng: THPT 99,59%, GDTX 87,59%. 20/34 trường tốt nghiệp 100%. Trường THPT An Ninh (H.Châu Thành) có tỷ lệ đỗ thấp nhất là 98,06%.

Cà Mau: THPT 98,27%; GDTX 94,18%. Có 14/30 trường THPT đỗ 100%, thấp nhất là Trường THPT Tân Đức (H.Đầm Dơi) 86,66%.

THANH NIÊN

Tuệ Nguyễn - Bích Thanh - Minh Luân

>> Thêm 3 tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
>> Thêm nhiều tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp THPT
>> Quảng Ngãi: 98,48% học sinh tốt nghiệp THPT
>> Lâm Đồng: Hơn 100 bài thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt
>> Tỉnh đầu tiên công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.