Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính

12/06/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 12.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Tiến Tới (34 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vế tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 12.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Tiến Tới (34 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vế tội “giết người”.


Bị cáo Tới tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Tới và anh T.V.U cùng làm công nhân cho công ty ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cả hai cùng thuê nhà trọ ở chung. Do U. là người đồng tính nên xin Tới cho quan hệ tình dục nhưng Tới không đồng ý. Tuy nhiên, cũng có lần nhậu xỉn về nhà trọ ngủ say khi tỉnh dậy thì thấy vùng nhạy bị đau rát nên Tới nghĩ đã bị U. lạm dụng.

Sợ phải tiếp tục sống chung với U., tháng 9.2012, Tới dọn ra ngoài sống cùng với người yêu. Từ đó, U. tỏ ra ghen tuông với Tới và giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, Tới còn khai bị anh U. đe dọa giết.

Đêm 5.1.2013, trên đường đi nhậu về, Tới nảy sinh ý định giết U. để khỏi bị ám ảnh. Tới chuẩn bị dao, đèn pin rồi chạy xe đến phòng trọ của U. Khi Tới lẻn vào phòng thì bị U. phát hiện la lên “anh làm gì vậy Tới”. Ngay lập tức, Tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người U. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tới được người yêu động viên nên đã đến cơ quan công an tự thú.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tới không đưa được tình tiết giảm nhẹ nào mới để xin giảm án nên tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Tiến Tới án tù chung thân vì tội giết người.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người lấy tiền chơi game, lãnh án tử
>> Đe dọa giết người, lãnh 18 tháng tù 
>> Án chung thân cho kẻ giết người tình rồi tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.