Tàu Trung Quốc giật lùi về mũi tàu kiểm ngư Việt Nam để ăn vạ, vu cáo

12/06/2014 19:51 GMT+7

(TNO) Tàu Trung Quốc tiếp tục leo thang hành động gây hấn ở biển Đông khi chủ động lùi tàu hướng thẳng vào mũi tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm vu cáo, ăn vạ.

>> Vụ giàn khoan Hải Dương-981: Việt Nam thắng thế trước Trung Quốc trong cuộc chiến tuyên truyền
>> Giàn khoan Hải Dương - 981 tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển
>> Tuyên dương phóng viên tác nghiệp ở hiện trường giàn khoan Hải Dương 981
>> Việt Nam tiếp tục thông báo cho Liên hợp quốc về tình hình giàn khoan Hải Dương - 981
>> Tàu kiểm ngư Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan Hải Dương 981
>> Tường thuật từ Hoàng Sa: Trinh sát vị trí hạ đặt ban đầu của giàn khoan Hải Dương-981
>> Chuyên gia Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương-981 sẽ được đưa đến Trường Sa

Thông tin cho báo chí diễn biến mới nhất ngoài thực địa đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 trong ngày hôm nay 12.6, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, lực lượng tàu Trung Quốc vẫn giữ nguyên như ngày 11.6. Cụ thể, Trung Quốc đang có khoảng 39 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 20 tàu kéo, 35 tàu cá. Ngoài ra, 6 tàu quân sự vẫn được bố trí hoạt động bảo vệ giàn khoan ở 3 phía.

Ở vùng biển cách giàn khoan 38 - 40 hải lý là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, khoảng 35 tàu cá vỏ sắt và 2 tàu hải cảnh đã có những hành động hung hãn, manh động với mục đích vây ép, ngăn cản tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung đang khai thác hải sản.

 Tàu Trung Quốc giật lùi về mũi tàu kiểm ngư Việt Nam để ăn vạ, vu cáo
Tàu Trung Quốc tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn vu cáo, sẵn sàng đâm va gây hấn với tàu Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu


Cục Kiểm ngư cho biết, tàu Trung Quốc trắng trợn dùng nhiều thủ đoạn vây ép, chặn đầu, khóa đuôi, chạy giật lùi về mũi tàu kiểm ngư Việt Nam để quay phim chụp ảnh. Mục đích của hành động này nhằm giăng bẫy va chạm để vu cáo các tàu Việt Nam đâm va vào đuôi và mạn tàu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, lực lượng kiểm ngư Việt Nam tỉnh táo, bình tĩnh di chuyển làm thất bại ý đồ, thủ đoạn của các tàu Trung Quốc.

Trong ngày, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ ở vùng biển giàn khoan 7-10 hải lý, tổ chức đấu tranh cường độ cao để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, đưa các tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.