Nga, NATO tập trận rầm rộ

11/06/2014 00:24 GMT+7

Ngày 10.6, Nga đã tiến hành cuộc tập trận tại vùng Kaliningrad ở cực tây nước này trong bối cảnh NATO đưa quân đến diễn tập quân sự tại vùng Baltic.

 
Một chiếc B-2 của không quân Mỹ - Ảnh: AFP

Theo Đài RT dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận tại Kaliningrad diễn ra cùng thời điểm với các cuộc diễn tập quốc tế ở châu u của NATO là Saber Strike-2014 và BALTOPS-2014. Moscow huy động lực lượng hải quân, lính thủy đánh bộ, các đơn vị phòng không, các máy bay Su-34, Mi-24 và

Tu-22M3 tham gia diễn tập. Trong khi đó, NATO cũng đã đưa khoảng 4.700 quân cùng 800 xe quân sự từ 10 quốc gia đến Baltic để tập trận từ ngày 9 - 20.6. Nga nhanh chóng lên tiếng phản đối và gọi các cuộc tập trận của NATO là hành động gây hấn. “Chúng tôi nhận thấy việc liên minh này triển khai lực lượng quân sự ở gần biên giới Nga không có ý gì khác ngoại trừ thể hiện ý đồ thù địch”, hãng Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov.

Trong khi đó, AFP cho hay Mỹ đã triển khai thêm 2 máy bay ném bom chiến lược B-2 tới một căn cứ không quân ở Anh để tham gia tập trận cùng với 3 chiếc B-52 đã có mặt tại đây từ ngày 4.6.

Danh Toại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.