Cảnh báo mưa lớn, lũ quét ở các tỉnh miền Bắc

10/06/2014 14:53 GMT+7

(TNO) Bắt đầu từ đêm nay 10.6, các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ đón một đợt mưa giông lớn trên diện rộng khiến các sông ngòi có biên độ lũ cao từ 3 – 5 mét.

(TNO) Các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ đón một đợt mưa giông lớn trên diện rộng khiến các sông ngòi có biên độ lũ cao từ 3 - 5 mét.

>> Hà Nội sẽ mưa lớn, úng ngập đường phố trong siêu bão Hải Yến
>> Hà Nội giải quyết 23 điểm úng ngập
>> Lũ quét cục bộ, cuốn trôi một học sinh
>> Đến với giáo viên vùng lũ quét
>> Quảng Ngãi: Lốc xoáy, lũ quét, 2 người mất tích
>> Ý chia sẻ với VN về tình hình biển Đông
>> Trao quà bạn đọc ủng hộ gia đình chiến sĩ thực thi pháp luật trên biển Đông
>> Công ty DIC ủng hộ hơn 47 triệu đồng 'Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi trong trưa nay 10.6, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh phía Bắc nên từ đêm nay đến ngày 13.6 các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa đến rất to.

Do mưa lớn nên từ ngày 11 - 13.6, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ vừa. Dự báo biên độ lũ ở  thượng lưu từ 3 - 5 mét, còn ở hạ lưu từ 1 - 3 mét.

Do mưa lớn nên lũ quét được dự báo có thể xảy ra ở khu vực miền núi các tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang.

 Cảnh báo mưa lớn. lũ quét ở các tỉnh miền Bắc
Các đô thị ở đồng bằng sông Hồng cần sẵn sàng đề phòng tình huống mưa lớn gây úng ngập đường phố - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngoài ra, ở các tỉnh vùng trũng hoặc các đô thị khu vực đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam cần đề phòng cho tình huống mưa lớn sẽ gây úng ngập đường phố và các khu dân cư.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong đêm qua 9.6, trên khu vực phía đông bắc biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp gây gió xoáy mạnh cấp 5. Giật cấp 6 - 7, kèm theo mưa rào và giông mạnh trên diện rộng.

Cho đến 1 giờ sáng nay 10.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,5 - 21,5 độ vĩ Bắc và 119,5 - 120,5 độ kinh Đông. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới vùng áp thấp trên ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20 - 22 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nên vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7. Biển động rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

H.Minh – H.Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.