Hàn Quốc cung cấp tàu chiến cho Philippines

07/06/2014 09:05 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc sẽ cung cấp một tàu hộ tống nhỏ cho Hải quân Philippines vào cuối năm nay, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết.

Hàn Quốc sẽ không còn sử dụng tàu hộ tống nhỏ lớp Pohang vào cuối năm 2014 và sẽ tặng tàu này cho Philippines, AFP ngày 6.6 dẫn một thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines.

Hiện vẫn chưa rõ Hàn Quốc có giao luôn cho Philippines hệ thống vũ khí trên tàu chiến này hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwang-jin từng thông báo về việc cung cấp tàu chiến với người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin nhân chuyến thăm của ông Gazmin đến thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 30.5, cũng theo thông cáo Bộ Ngoại giao Philippines.

Gần đây Hàn Quốc cũng đã cung cấp tàu đổ bộ và 16 xuồng cao su cho quân đội Philippines, thông cáo trên cho biết.

Philippines, được cho là có quân đội thuộc hàng yếu ớt nhất khu vực, liên tục nâng cấp năng lực quốc phòng trong những năm gần đây.

Manila cũng tăng cường hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc vào tháng 3.2014, khi đó nước này ký kết thỏa thuận mua 12 chiến đấu cơ FA-50 do Hàn Quốc sản xuất, trị giá khoảng 421,12 triệu USD.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” nuốt trọn gần hết biển Đông và Philippines liên tục lên tiếng tố cáo Bắc Kinh có những hành động khiêu khích, đe dọa để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý, theo AFP.

Phúc Duy

>> Quân đội Việt Nam, Philippines giao lưu thể thao tại Trường Sa
>> Philippines: Trung Quốc tiếp tục khiêu khích để thực hiện kế hoạch bành trướng biển Đông
>> Philippines nghi Trung Quốc tiếp tục hoạt động phi pháp ở Trường Sa
>> Tự mình ‘thao túng’ ASEAN, Trung Quốc đi đổ vấy cho Việt Nam-Philippines
>> Bắc Kinh sẽ phớt lờ bất chấp tòa quốc tế yêu cầu trả lời vụ kiện của Philippines
>> Nhật sẽ 'hỗ trợ hết mình' Việt Nam, Philippines bảo vệ lãnh hải và không phận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.