Game xếp gạch Tetris tròn 30 tuổi

07/06/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Trò chơi điện tử nổi tiếng một thời Tetris chính thức tròn 30 năm tuổi vào ngày 6.6.2014.

(TNO) Trò chơi điện tử nổi tiếng một thời Tetris chính thức tròn 30 năm tuổi vào ngày 6.6.2014. 


Giao diện của trò Tetris ở những phiên bản đầu tiên - Ảnh chụp màn hình

Theo Neowin, Tetris được thiết kế và phát triển bởi Alexey Pajitnov khi ông đang làm việc tại Trung tâm tính toán Dorodnicyn của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô tại Mát-xcơ-va.

Tên của trò chơi được ghép từ tiền tố "tetra" mà trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "bốn" (mỗi viên gạch trong trò chơi gọi là Tetromino, nghĩa là có bốn phần) và quần vợt (tennis), trò thể thao Pajitnov thích nhất.

Cách thức của trò chơi này khá đơn giản, người dùng chỉ cần ghép các viên gạch lại với nhau sao cho tạo thành một đường ngang liền nhau là có thể ghi điểm.

Lần đầu tiên ra mắt, Tetris chạy trên thiết bị mang tên Elektronika 60. Sau đó, trò chơi này xuất hiện trên thiết bị chơi game cầm tay Nintendo GameBoy vào năm 1989 và trở thành trò chơi điện tử nổi tiếng toàn cầu.

Ngày nay, Tetris đã có một diện mạo hoàn toàn mới với đồ họa đẹp mắt và sinh động hơn, cùng nhiều phiên bản chạy trên PC, laptop, smartphone, tablet...

Thành Luân

>> Chơi Tetris giúp giảm stress
>> Thư giãn cùng ColorFun Tetris
>> Nintendo thua lỗ vì Wii U
>> Nintendo Game Boy tròn 25 năm tuổi
>> Nintendo phủ nhận làm game cho smartphone
>> Nintendo 3DS hỗ trợ xem YouTube

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.