Hủy quy định bắt khách Việt cầm tiền chụp hình tại cửa khẩu Thái

05/06/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Thái Lan đã hủy quy định bắt khách Việt cầm 700 USD đưa ngang mặt để chụp hình rồi mới cho nhập cảnh vào Thái tại trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Aranyaprathet.

(TNO) Thái Lan đã hủy quy định bắt khách Việt cầm 700 USD đưa ngang mặt để chụp hình rồi mới cho nhập cảnh vào Thái tại trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Aranyaprathet.

 
Du khách xếp hàng sau một tấm bảng ở cửa khẩu Arayaprathet. Tấm bảng ghi du khách Việt Nam nằm trong số ít những đối tượng khách có thể bị tra hỏi bởi nhân viên hải quan - Ảnh: V.L.P

Văn phòng Tổng cục du lịch Thái Lan tại TP.HCM hôm nay 5.6 cho biết Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam vừa có công văn trả lời Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) chính thức khẳng định vụ bắt khách Việt cầm 700 USD (hoặc số tiền baht tương đương) đưa ngang mặt để chụp hình rồi mới cho nhập cảnh vào Thái tại trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Aranyaprathet (Thanh Niên Online đã phản ánh) đã được hủy bỏ

Giải thích về quy định này, công văn cho biết theo thông cáo của Bộ Nội vụ Thái Lan vào năm 2000, người nhập cảnh phải xuất trình một số tiền nhất định để các nhân viên di trú xem xét nhằm đảm bảo tài chính khi đi du lịch nước này.

Đối với người Việt Nam bị chụp ảnh cùng với tiền tại Aranyaprathet, Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan giải trình là để ngăn chặn người đã được cho phép nhập cảnh quay vòng tiền lại cho những người bạn hay thân nhân của họ đang xin phép nhập cảnh vào Thái...

Các hình ảnh được chụp là biện pháp tự bảo vệ của các viên chức có liên quan như một sự đảm bảo rằng tiền là thuộc sở hữu của người nước ngoài.

N.Trần Tâm

>> Tòa án cho khách du lịch Thái Lan
>> Du lịch Thái Lan cùng TST
>> Du lịch Thái Lan rẻ chưa từng có: 189 USD
>> Du lịch Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.