Cứu một người nước ngoài nguy kịch trên biển

05/06/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Lúc 13 giờ 50 ngày 5.6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa ông Karachevt Sev Sergay (44 tuổi, quốc tịch Nga) vào cảng Nha Trang an toàn.

(TNO) Lúc 13 giờ 50 ngày 5.6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa ông Karachevt Sev Sergay (44 tuổi, quốc tịch Nga) vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Cứu một người nước ngoài nguy kịch trên biển 
Ông Karachevt Sev Sergay được chuyển lên bờ đưa đi cấp cứu 

Trước đó, khuya 4.6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV nhận được tin báo trên tàu hàng M/V Brirhoil Lucky (Hồng Kông) có người bị đau bụng dữ dội, cần được trợ giúp.

Vị trí tàu báo nạn lúc đó cách bờ biển Nha Trang khoảng 195 hải lý, tàu đang trên đường đi Singapore.

Trung tâm đã điều động tàu SAR-2701 từ cảng Nha Trang lên đường ứng cứu. Đến 8 giờ 45 phút ngày 5.6, tàu SAR-2701 đã tiếp nhận ông Karachevt Sev Sergay, đưa vào bờ. Lúc này, sức khỏe ông Karachevt Sev Sergay rất yếu.

Sau khi vào bờ, ông Karachevt Sev Sergay đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Cứu một người nước ngoài trôi dạt trên biển
>> Ứng cứu ngư dân bị nạn trên biển  
  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.