Tìm thấy 7 thi thể trong vụ rơi trực thăng ở Nga

02/06/2014 08:13 GMT+7

(TNO) Các thợ lặn Nga ngày 1.6 đã trục vớt được 7 thi thể từ xác chiếc trực thăng Mi-8 rơi xuống hồ Munozero tại một khu vực hẻo lánh ở vịnh Kola thuộc vùng Murmansk.

(TNO) Các thợ lặn Nga ngày 1.6 đã trục vớt được 7 thi thể từ xác chiếc trực thăng Mi-8 rơi xuống hồ Munozero tại một khu vực hẻo lánh ở vịnh Kola thuộc vùng Murmansk.

Chỉ có hai người sống sót sau vụ rơi trực thăng vào ngày 31.5. Có tổng cộng 16 người trên trực thăng Mi-8 vào lúc xảy ra tai nạn, theo AFP.

Các quan chức địa phương cho biết 9 người còn lại trên trực thăng được xem là mất tích và có khả năng thiệt mạng.

AFP dẫn lời ông Denis Pushin, người phát ngôn vùng Murmansk, cho biết hai nạn nhân sống sót được phát hiện bị gãy chân, bám víu lên các ghế ngồi máy bay trôi nổi trên hồ.

Quyền thống đốc Murmansk, ông Marina Kovtun, cho rằng vụ tai nạn là một mất mát lớn do các quan chức vùng và giám đốc một công ty sản xuất phân phối hàng đầu thế giới có mặt trên chiếc trực thăng đến khu vực này để khảo sát thực địa, xúc tiến du lịch.

Các điều tra viên thuộc Ủy ban Điều tra Nga cho biết có khả năng trực thăng gặp sự cố kỹ thuật và thời tiết xấu là nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ không thể tiến hành cứu hộ trong ngày 31.5 do điều kiện thời tiết quá xấu. Đến ngày 1.6, có đến 100 nhân viện cứu hộ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Phúc Duy

>> Vụ rơi máy bay quân sự Lào: Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an thiệt mạng
>> Thêm 2 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Lào
>> Nga cáo buộc Ukraine cấm phi công rời máy bay
>> Vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria: 77 người thiệt mạng
>> Rơi máy bay ở Nga, 9 người thiệt mạng
>> Con lãnh đạo Tatarstan chết vì rơi máy bay
>> Vụ rơi máy bay 50 người chết: Con trai thủ tướng Tatarstan thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.