Tường thuật từ Hoàng Sa: Trinh sát vị trí hạ đặt ban đầu của giàn khoan Hải Dương-981

30/05/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Từ Hoàng Sa, phóng viên Trung Hiếu cho biết vào sáng 30.5, tàu cảnh sát biển (CSB) 2016 của Việt Nam đã tiến hành trinh sát vị trí mà Trung Quốc lần đầu hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương-981 trên vùng biển Việt Nam.

(TNO) Từ Hoàng Sa, phóng viên Trung Hiếu cho biết vào sáng 30.5, tàu cảnh sát biển (CSB) 2016 của Việt Nam đã tiến hành trinh sát vị trí mà Trung Quốc lần đầu hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển Việt Nam.


Lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, đẩy đuổi giàn khoan trái phép Hải Dương-981, bất chấp sự bao vây hung hãn của các tàu Trung Quốc - Ảnh: Hoàng Sơn

Tàu CSB 2016 đã tổ chức nhóm trinh sát, dùng ống nhòm tìm kiếm các vật thể khả nghi trên mặt biển, có thể phía Trung Quốc đã cài đặt trước khi di dời giàn khoan.

Thượng úy Quản Đình Dương - Thuyền trưởng tàu CSB 2016 đề nghị nhóm trinh sát quan sát kỹ tại vùng biển này. Trong quá trình trinh sát, tàu CSB Việt Nam liên tục bị các tàu Trung Quốc áp sát, khiêu khích và đe dọa.

Trước đó vào ngày 27.5, Trung Quốc đã di dời giàn khoan trên ra xa 22 hải lý so với vị trí ban đầu.

Trung Hiếu
(từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)

>> Mỹ lập khối đồng minh mới đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông
>> Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc về biển Đông
>> Vì sao Trung Quốc lo lắng khi Nhật sát cánh cùng Việt Nam, Philippines tại biển Đông?
>> Philippines, Indonesia ký hiệp ước kết thúc tranh chấp biển
>> Nghị sĩ Philippines phẫn nộ với hành vi của Trung Quốc
>> Việt Nam - Philippines yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.