Mỹ triển khai các UAV tối tân đầu tiên đến Nhật

30/05/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Không quân Mỹ đã triển khai 2 trong số những máy bay không người lái (UAV) do thám tầm xa tối tân nhất của nước này đến một căn cứ ở miền bắc Nhật Bản, hãng AP đưa tin ngày 30.5.

Mỹ triển khai các UAV tối tân đầu tiên đến Nhật
UAV Global Hawk của Mỹ - Ảnh: AFP 

Các UAV Global Hawk không vũ trang đã được triển khai đến Nhật trong tuần qua từ căn cứ nhà trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Chúng được cho là sẽ giúp tăng cường năng lực của quân đội Mỹ trong việc theo dõi các động thái hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên cũng như các hoạt động của hải quân Trung Quốc.

UAV Global Hawk cũng sẽ phát huy vai trò trong việc đánh giá các thảm họa thiên nhiên nhằm hỗ trợ các chiến dịch viện trợ nhân đạo.

Việc triển khai UAV Global Hawk đến Nhật, một đồng minh then chốt của Mỹ, là nhằm tiếp tục bày tỏ cam kết của Washington với an ninh ở châu Á trong khuôn khổ chiến lược tái cơ cấu lực lượng đến Thái Bình Dương.

Việc đưa UAV do thám tối tân nhất của Mỹ đến Nhật có thể sẽ “chọc giận” Trung Quốc và Triều Tiên, vốn đang cố gắng tăng cường năng lực của các đội UAV của riêng mình.

Trùng Quang

>> Cảnh sát 'sờ gáy' vì giao pizza bằng... UAV
>> Giao bánh bằng UAV
>> Hàn Quốc phát hiện UAV lạ rơi gần Seoul
>> Triều Tiên phủ nhận điều UAV sang Hàn Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.