Mỹ sắp bán vũ khí chống xe bọc thép hiện đại cho Hàn Quốc

30/05/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Quân đội Hàn Quốc sắp mua một trong những loại vũ khí chống xe bọc thép hiện đại nhất của Mỹ, hãng tin Bloomberg cho biết ngày 30.5.

(TNO) Quân đội Hàn Quốc sắp mua một trong những loại vũ khí chống xe bọc thép hiện đại nhất của Mỹ, hãng tin Bloomberg cho biết ngày 30.5.

Trước năm 2016, Hàn Quốc sẽ nhận lô hàng 361 quả bom Sensor Fuzed Weapon đầu tiên theo một hợp đồng trị giá 190 triệu USD, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo.

Đây là loại vũ khí cảm biến thông minh chống xe bọc thép và các loại xe quân sự khác do tập đoàn Textron (Mỹ) sản xuất.

Trước đó, Hàn Quốc đã mua 22 quả bom loại này để thử nghiệm, Bloomberg cho biết.

Thương vụ nói trên là một phần trong nỗ lực cải thiện năng lực quân sự của chính quyền Seoul trước khi nhận toàn bộ lô hàng vào tháng 12.2015 nhằm đối phó với CHDCND Triều Tiên.

Lầu Năm Góc cho biết Sensor Fuzed Weapon, loại bom thả từ máy bay, sẽ giúp Hàn Quốc tăng cường khả năng “tiêu diệt nhiều loại hệ thống phòng thủ của đối phương, chẳng hạn như công sự, xe bọc thép và các mối đe dọa trên biển”.

Theo dự kiến, Hàn Quốc cũng sẽ mua những chiếc máy bay trinh sát không người lái tối tân Global Hawk trong năm 2014.

Ngoài ra, Seoul sẽ nhận 36 chiếc AH-64 Apache Longbow, mẫu trực thăng chiến đấu có khả năng phát hiện mục tiêu khi đang bay sau đồi núi.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc phản đối đề xuất đem lá chắn tên lửa vào Hàn Quốc của Mỹ
>> Hàn Quốc tố Nga-Trung tập trận lấn vào không phận Hàn Quốc
>> Tàu hải quân Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên
>> Hàn Quốc giải tán lực lượng tuần duyên  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.