Đâm thủng bụng anh cột chèo, lãnh 10 năm tù

30/05/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Thạch Xà Rem (34 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) 10 năm tù về tội 'giết người'.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 4.11.2013, Rem đang ở nhà thì chị Lý Thị Thôl (chị vợ Rem, ngụ cùng địa phương) đến cự cải với Rem về việc Rem thường xuyên ăn nhậu bê tha chuyện gia đình. Trong lúc lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, sau đó chị Thôl đi về nhà. Tức tối, Rem lấy dao bỏ vào túi quần qua nhà chị Thôl để nói chuyện.

Lúc Rem qua nhà chị Thôl, anh Thạch Thành (chồng chị Thôl) liền dùng tay đánh Rem. Tức thì, Rem lấy dao đâm anh Thành thủng bụng. Chị Thôl vào can ngăn cũng bị Rem đâm vào tay.

Anh Thành bị thương tật 35%. Sau khi gây án, Rem đến công an đầu thú.

Huyền Trinh - Trần Thanh Phong

>> Giết người lấy tiền chơi game, lãnh án tử
>> Y án tử hình kẻ chém chết anh "cột chèo
>> Hỗn chiến, một người bị đâm thủng ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.