Kẻ lừa bán đồng đen giả sa lưới

29/05/2014 16:32 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Trần Văn Um (48 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), bị truy nã từ tháng 3.2012 vì liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 29.5, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Trần Văn Um (48 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), bị truy nã từ tháng 3.2012 vì liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong tháng 3.2012, Um tình cờ quen với Huỳnh Văn P. (ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) và biết P. cần mua đồng đen nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Um gặp người quen là Trần Văn Bé, Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Láy (cùng ngụ tỉnh An Giang) bàn bạc kế hoạch. Cả nhóm thống nhất mua cục chì nặng hơn 2 kg sau đó dùng nước sơn màu đen sơn lên cục chì.

Um báo tin cho ông P. biết một người có cục đồng đen nặng khoảng 2 kg nhưng bán với giá rẻ, khoảng 2,5 tỉ đồng. Ông P. bèn đem theo tiền đến kiểm tra đồng đen thật hay giả.

Nhóm Um dùng mẹo như đưa tấm kính đến gần cục đồng đen làm tấm kính bị nứt, bật hộp quẹt gas gần đồng đen thì hộp quẹt không cháy. Ông P. tin đây là hàng thật nên đặt cọc trước 2 triệu đồng.

Vài ngày sau ông P. dẫn theo người thân và cầm 500 triệu đồng lên trả trước, khi lấy hàng xong thì trả số tiền còn lại. Khi gặp nhau ở điểm hẹn tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang), ông P. đưa Bé và Um 500 triệu đồng.

Cả hai bèn dắt nhóm ông P. đi nhận đồng đen nhưng trên đường đi thì tìm cách chạy trốn. Nhóm ông P. đuổi bắt được Bé giao công an địa phương. Ngay sau đó vụ việc được Công an tỉnh An Giang thụ lý, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm Thống và Láy, còn Um lẩn trốn nên bị truy nã.

Tháng 7.2013, TAND tỉnh tuyên án sơ thẩm Trần Văn Bé 10 năm tù, Hồ Văn Thống 8 năm tù, Nguyễn Văn Láy 8 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thanh Dũng

>> Giả danh Việt kiều, lừa tình, chiếm đoạt tài sản
>> Bán khống hàng công ty, chiếm đoạt tài sản, lãnh 13 năm tù
>> Lừa xin việc làm ở cảng để chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk: Tuyên phạt “cò” Hoa tù chung thân
>> Dựng chuyện bán đồng đen để cướp tài sản
>> Phá nhiều vụ mua bán đồng đen dỏm
>> Kẻ bán đồng đen giả sa lưới sau 10 năm bị truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.