Triệt phá băng chuyên trộm két sắt

26/05/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Chiều 26.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Minh Trường và Trần Văn Diễn để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Chiều 26.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Minh Trường (26 tuổi, trú thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Trần Văn Diễn (26 tuổi, trú tổ 264, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

 
Công an quận Liên Chiểu tạm giữ tang vật két sắt và dụng cụ đục phá

Trước đó, đêm 24.5, Công an quận Liên Chiểu đã bắt được Trường và Diễn trên địa bàn quận Liên Chiểu khi cả hai chuẩn bị gây án.

Tại cơ quan công an, Trường và Diễn khai nhận, rạng sáng 16.5, chúng phát hiện nhà bà Hoàng Thị Hạnh (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) sơ hở nên đột nhập.

Phát hiện két sắt nằm ngay sát đầu giường ngủ của bà Hạnh, bọn chúng liều lĩnh khiêng két sắt ra ngoài.

Chúng dùng xe máy vận chuyển đến khu vực vắng vẻ ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, để đục phá lấy tiền, vàng trị giá 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường và Diễn còn khai đã cùng Trần Hoàng Thanh (41 tuổi) và Trần Thanh Tùng (30 tuổi, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đột nhập nhà bà Cao Thị Tuyết (trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đục phá két sắt, lấy tiền, vàng trị giá 200 triệu đồng.

Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản
>> Vào vai" bảo vệ để trộm cắp tài sản
>> Trộm đục két sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.