Tướng quân đội tuyên bố nắm quyền thủ tướng Thái Lan

23/05/2014 10:10 GMT+7

(TNO) Tướng Prayuth Chan-ocha, tư lệnh Bộ binh Thái Lan, sáng nay 23.5 tuyên bố nắm quyển điều hành chính phủ cho đến khi nước này tổ chức bầu cử chọn thủ tướng mới.

(TNO) Tướng Prayuth Chan-ocha, tư lệnh Bộ binh Thái Lan, sáng nay 23.5 tuyên bố nắm quyền điều hành chính phủ cho đến khi nước này tổ chức bầu cử chọn thủ tướng mới.

 Tướng quân đội tuyên bố làm thủ tướng Thái Lan
Tướng quân đội tuyên bố làm thủ tướng Thái Lan

Tuyên bố này đưa ra chưa đầy một ngày sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính và lật đổ chính phủ của đảng cầm quyền Puea Thai.

Việc lên nắm quyền chính phủ của tướng Prayuth được bàn tán từ nhiều tháng nay, nhất là từ giới lãnh đạo phe Áo đỏ, lực lượng ủng hộ đảng Puea Thai.

Sáng nay thông qua truyền hình, quân đội lại tiếp tục triệu tập trình diện lãnh đạo, giới chức thuộc chính phủ vừa lật đổ, trong đó có cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra và những người đứng đầu cơ quan nhà nước, các bộ ngành.

Lệnh triệu tập đối với bà Yingluck là trước 10 giờ sáng nay. Trước khi đảo chính, có tin cho rằng bà Yingluck vẫn đang ở Chiang Mai.

Quân đội ra lệnh tất cả các cơ quan nhà nước nghỉ làm việc ngày hôm nay 23.5. Các trường học cũng ngưng giảng dạy.

Minh Quang
 (Văn phòng Bangkok)

>> Đảo chính ở Thái Lan: thủ tướng biệt tăm, khủng hoảng kéo dài?
>> Thế giới chỉ trích vụ đảo chính ở Thái Lan
>> Bangkok vẫn bình an sau đảo chính
>> Tướng Thái Lan nói đảo chính 'để khôi phục trật tự
>> PV Thanh Niên Online tường thuật từ 'điểm nóng' Thái Lan: Quân đội đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.