Bangkok vẫn bình an sau đảo chính

22/05/2014 21:30 GMT+7

(TNO) Hai giờ kể từ sau khi quân đội tuyên bố đảo chính, tình hình Bangkok vẫn yên lặng, chưa có dấu hiệu của bạo động của phe chống đối.

Đường phố Bangkok vẫn nhộn nhịp người đi và phương tiện giao thông. Tuyên bố đảo chính của quân đội vào thời điểm tan của công nhân và viên chức nhà nước, khiến đường phố Bangkok trở nên nhộn nhịp và đông đúc như thường lệ.

Nhiều người chưa biết đã có sự thay đổi lớn trong chính trị Thái Lan, một số khác thì cảm thấy quen thuộc với những tuyên bố của quân đội, đặc biệt là đảo chính.

Người dân vẫn đến các trung tâm thương mại và chợ đêm để tranh thủ mua sắm hoặc ăn tối trước khi về nhà.

Đường phố quân đội chưa xuất hiện nhiều ngoài lực lượng được huy động trước đây và 1 lượng binh lính được bổ sung vào chiều nay. Tuy nhiên, số lượng binh lính trên đường Bangkok chưa đạt mức như quân đội mong muốn để kiểm soát an ninh và trật tự ở thủ đô.

Khách du lịch nước ngoài cũng lẫn vào dòng người trên phố nhưng có vẻ lo lắng về tuyên bố đảo chính của quân đội.

Hiện tượngbin2c đường bắt đầu ở nhiều nơi trong Bangkok vừa lệnh giới nghiêm liên tục được quân đội công bố. Trong thông báo ban đầu, quân đội cấm người dân ra đường sau 22 giờ đến 5 giờ sáng nhưng chỉ vài phút sau 1 thông báo khác yêu cầu người dân ở trong nhà sau 20 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau.

Trên truyền hình các chương trình bị ngưng phát sóng các chương trình thời sự và giải trí hàng ngày, ngoài những chương trình tin tức về hoàng gia.

Một số người tin không chính thức cho biết quân đội đã bắt giữ các lãnh đạo của phe Áo đỏ, phe biểu tình chống chính phủ trong đó có ông Suthep Thuagsuban.

Sau khi lãnh đạo các phe này bị bắt, những người ủng hộ đã giải tán trở về nhà.

Quân đội bắt những thành viên còn lại trong chính phủ phải nộp mình vào tối nay. Hiện chưa rõ quyền thủ tướng Niwattumrong Boonsongpaisan và nội các đã trình diện quân đội hay chưa.

 
Quân đội trên đường phố Thái Lan - Ảnh: Minh Quang

Người dân vẫn đến các trung tâm thương mại và chợ đêm để tranh thủ mua sắm - Ảnh: Minh Quang


Người dân vẫn đến các trung tâm thương mại và chợ đêm để tranh thủ mua sắm - Ảnh: Minh Quang


Người dân vẫn đến các trung tâm thương mại và chợ đêm để tranh thủ mua sắm hay ăn tối - Ảnh: Minh Quang


Người dân vẫn đến các trung tâm thương mại và chợ đêm để tranh thủ mua sắm hay ăn tối - Ảnh: Minh Quang

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

>> Tướng Thái Lan nói đảo chính 'để khôi phục trật tự
>> PV Thanh Niên Online tường thuật từ 'điểm nóng' Thái Lan: Quân đội đảo chính
>> Xe tăng vào Bangkok, quân đội bác bỏ tin đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.