Gala 'Tỏa sáng nghị lực Việt': Đêm của sẻ chia và đồng cảm

21/05/2014 21:04 GMT+7

* Trao 740 triệu đồng cho Gương nghị lực phi thường (TNO) Qua những câu chuyện có thật về những tấm gương nghị lực trên khắp mọi miền đất nước, cùng với những chia sẻ của Nick Vujicic, Gala Tỏa sáng nghị lực Việt đã đánh thức những giá trị sống tốt đẹp của mọi người, đặc biệt là người khuyết tật.

(TNO) Tối 21.5, Gala Tỏa sáng nghị lực Việt, với sự tham dự của Nick Vujicic, diễn ra tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, TP.HCM, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.


Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao giải cuộc thi viết Gương nghị lực
phi thường 
- Ảnh: Diệp Đức Minh
 

Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam - Ban Thanh thiếu niên VTV6, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Hoa Sen phối hợp thực hiện.

Tham dự tại đêm Gala có sự hiện diện của bà Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư tại phía Nam; ông  Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam - Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen.


Hàng ngàn bạn trẻ có mặt tại khán đài - Ảnh: Thanh Vạn

Chương trình được tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt nhưng với nghị lực sống mạnh mẽ đã biết vươn lên trong cuộc sống, có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Tại đêm Gala, ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng đại diện Tập đoàn Hoa Sen đã trao giải cuộc thi viết Gương nghị lực phi thường do Báo Thanh Niên tổ chức, cho 21 tấm gương nghị lực điển hình.

Phóng sự về những  gương tấm gương nghị lực Việt như thiếu úy Lý Đình Hiếu, anh Đỗ Bá Huy, em Nguyễn Chung và cuộc trò chuyện với họ khiến nhiều khán giả tại chương trình không khỏi xúc động và tiếp thêm nghị lực.

Nick Vujicic tại đêm gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” với các bạn trẻ Việt Nam -  Ảnh: Thanh Vạn
Nick Vujicic tại đêm Gala Tỏa sáng nghị lực Việt với các bạn trẻ Việt Nam -  Ảnh: Thanh Vạn 

Đặc biệt khi có sự xuất hiện của Nick Vujicic, cả nhà thi đấu Phú Thọ như nóng lên. Anh gửi đến mọi người thông điệp: Ngoài lời nói yêu thương thì hành động yêu thương rất quan trọng, mọi người cần có trách nhiệm với chính mình, tin vào mình, không bỏ cuộc và hãy ước mơ. Tại chương trình còn có sự xuất hiện của bố mẹ Nick cùng em gái anh.

Qua những câu chuyện có thật về những tấm gương nghị lực trên khắp mọi miền đất nước, cùng với những chia sẻ của Nick Vujicic, chương trình đã đánh thức những giá trị sống tốt đẹp của mọi người, đặc biệt là người khuyết tật và  nhiều bạn trẻ có mặt trong nhà thi đấu Phú Thọ.

Trao 740 triệu đồng cho Gương nghị lực phi thường

Tại đêm Gala, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Hoa Sen (thương hiệu Tôn Hoa Sen) trao giải cuộc thi viết Gương nghị lực phi thường

Cụ thể: Giải nhất (trị giá 20 triệu đồng): Cuộc sống là chuỗi những thử thách của tác giả Nguyễn Thị Thơm ở TP.HCM. Giải nhì (trị giá 15 triệu đồng): Ngày xưa ơi của tác giả Lê Dương Thể Hạnh ở Lâm Đồng. Giải ba (trị giá 10 triệu đồng): Người diễn giả cao 1 m 18 của tác giả Nguyễn Gia Linh ở Hà Nội.

11 giải khuyến khích (trị giá 5 triệu đồng/giải): Vượt lên hủ tục, theo đuổi ước mơ (tác giả Xuyến Chi ở Đà Nẵng); Thủy thủ lái tàu bằng đôi chân (tác giả Lê Thái Bình ở Hà Tĩnh); Nghị lực Đỗ Thúy Hà (tác giả Đỗ Văn Điều ở Hà Nội); Viết từ cõi chết (tác giả Võ Thị Như Trang ở Quảng Nam); Cậu bé không tay giàu nghị lực (tác giả Mỹ Dung ở An Giang); Không có gì là không thể (tác giả Nguyễn Thị Phương Lan ở Cần Thơ); Người gieo ước mơ trên đôi nạng gỗ (tác giả Bùi Văn Dũng ở Vĩnh Long); Chị tôi (tác giả Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở Hải Dương); Khát vọng của nhà sáng chế tật nguyền (tác giả Thu Dịu ở Bình Định); Lòng đam mê vươn lên tầm cao (tác giả Trần Đoan Hồng Trang ở TP.HCM); Vẫn luôn tiến về phía trước (tác giả Khánh Ly ở TP.HCM).

2 giải phụ đặc biệt (trị giá 5 triệu đồng/giải): Lẽ nào anh là người khiếm thị (tác giả Lê Dương Thể Hạnh ở Lâm Đồng) và Có những con đường cần khai mở (tác giả Ngô Thị Hà ở Sóc Trăng).

Tại Gala Tỏa sáng nghị lực Việt diễn ra ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào chiều 24.5, Ban tổ chức sẽ trao hỗ trợ 30 triệu đồng/người cho 21 tấm gương nghị lực phát hiện từ cuộc thi: Huỳnh Thanh Thảo, Minh Lý, Trần Bá Thiện, Hồng Thảo, Nguyễn Thị Thơm (TP.HCM), Lê Dương Thể Hạnh (Lâm Đồng), Nguyễn Minh Châu, Đỗ Thúy Hà (Hà Nội), Nay Djuêng (Gia Lai), Lê Hồng Sơn (Hà Tĩnh), Võ Thị Như Trang (Quảng Nam), Nguyễn Minh Trí (An Giang), Nguyễn Duy Trác (Cần Thơ), Nguyễn Trung Tính (Vĩnh Long), Võ Đình Minh (Bình Định), Đặng Mạnh Cường (Bình Dương), Nguyễn Thanh Hoài (Sóc Trăng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Đinh Thị H’Lonh (Gia Lai), Phạm Thị Liên (Nghệ An), Nguyễn Chung Tú (Tiền Giang).

Đình Phú

Lê Cầm - Thanh Vạn

>> Nick Vujicic đã trở lại Việt Nam
>> Giới thiệu sách ảnh 'Nick Vujicic và những ngày ở Việt Nam
>> Triển lãm ảnh về Nick Vujicic
>> Triển lãm ảnh 'Nick Vujicic, và những ngày ở Việt Nam...
>> Nghi vấn nguồn gốc hai mô tô hộ tống Nick Vujicic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.