Mua ma túy về Việt Nam bán, 3 bị cáo lãnh án tù

20/05/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Sáng 20.5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên Lê Thanh Tiến (tức Tiến "bụi", 27 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh, có 2 tiền án) 10 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, ngụ TP.Phnompenh, Campuchia) và Nguyễn Văn Hên (19 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, Tây Ninh) lãnh cùng mức án 8 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 45 ngày 18.10.2013, tại ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành (Tây Ninh),  Thanh và Hên bị bắt quả tang cất giấu 4 bịch chất bột màu trắng và 18,5 viên thuốc dạng nén khi đi từ Campuchia về Việt Nam. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định đây là các chất ma túy.

Qua điều tra nhanh, Thanh, Hên thừa nhận, tất cả tang vật trên là ma túy do Thanh mua ở Campuchia mang về TP.Tây Ninh bán lại cho Tiến.

Vào 23 giờ ngày 18.10.2013, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Lê Thanh Tiến.

Hồ sơ điều tra cho biết Tiến và Hên thường sử dụng ma túy chung. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài, Tiến nhiều lần cùng Hên mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam bán lại.

Tại tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Tăng án tử hình cựu công an mua bán ma túy xuyên quốc gia
>> Mua bán ma túy, lãnh án 19 năm tù
>> Bắt nghi can tàng trữ, mua bán ma túy
>> Xét xử lưu động các bị cáo mua bán ma túy
>> Cặp đôi mua bán ma túy lãnh án
>> Mua bán ma túy qua bưu phẩm chuyển phát nhanh
>> Truy tố 3 bị can dùng tài khoản ngân hàng mua bán ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.