Trao 300 triệu đồng động viên Cảnh sát biển và Kiểm ngư

19/05/2014 16:23 GMT+7

(TNO) Chiều 19.5, Báo Thanh Niên trao 300 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư vừa trở về từ 'điểm nóng' Hoàng Sa.

(TNO) Chiều 19.5, Báo Thanh Niên trao 300 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển (CSB) và Kiểm ngư vừa trở về từ “điểm nóng” Hoàng Sa.

 
Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh (bên phải), Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung, trao 100 triệu đồng cho tàu Cảnh sát biển 2016

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, từ đầu tháng 5 đến nay, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và tàu hộ vệ xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách phía nam đảo Tri Tôn (thuộc huyện đảo Hoàng Sa của TP.Đà Nẵng) chưa đầy 20 hải lý.

Lực lượng chấp pháp Việt Nam đã huy động tàu CSB, Kiểm ngư ra đẩy đuổi, và đã gặp phải sự tấn công của tàu Trung Quốc. Trung Quốc đã dùng tàu đâm va vào tàu của ta, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam khiến cho nhiều tàu CSB, Kiểm ngư của Việt Nam bị hư hỏng.

Ngay khi các tàu CSB 2013, 2016 và Kiểm ngư 628 trở về Đà Nẵng chiều 19.5, Báo Thanh Niên đã trao 300 triệu đồng cho 3 tàu (100 triệu đồng/tàu).

Đây là số tiền do Công ty TNHH SX-TM Hữu Thịnh (địa chỉ tại Km 20, QL19, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định) thông qua Báo Thanh Niên ủng hộ lực lượng CSB, Kiểm ngư làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ngư dân sát cánh đuổi giàn khoan Trung Quốc
>> Trung Quốc liên tục gia tăng tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981
>> Trung Quốc 'né' diễn đàn kinh tế thế giới vì vụ giàn khoan trái phép
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam
>> Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về vụ giàn khoan Trung Quốc
>> Nga lần đầu lên tiếng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển VN áp sát giàn khoan Trung Quốc
>> Trung Quốc đã tăng lên 99 tàu ở khu vực đặt giàn khoan trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.