Hội Czech - Việt phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981

19/05/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Chiều 19.5, tại TP.HCM, ông Milos Kusý, Phó chủ tịch Hội Czech - Việt đã trao cho ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, bản tuyên bố của Hội Czech - Việt phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Bản tuyên bố Lên án mạnh mẽ các hoạt động ngang ngược của Trung Quốc, ông Milos Kusý cho biết Hội Czech - Việt và đất nước Cộng hòa Czech luôn ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình.

Tuyên bố của Hội Czech - Việt khẳng định việc làm của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên.

Hội Czech - Việt cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam, không để tái diễn những hành động tương tự trong tương lai.

Đình Phú 

>> Ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế mít tinh phản đối Trung Quốc
>> Sở Ngoại vụ TP.HCM phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép
>> Qũy Hòa bình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.