Hai kẻ buôn bán trẻ em Việt Nam lãnh án từ chung thân trở lên

17/05/2014 09:23 GMT+7

(TNO) Tòa án thành phố Phòng Thành Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm qua 16.5 đã đưa ra xét xử 24 thành viên của một băng nhóm chuyên buôn bán trẻ sơ sinh/trẻ em Việt Nam.

(TNO) Tòa án thành phố Phòng Thành Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm qua 16.5 đã đưa ra xét xử 24 thành viên của một băng nhóm chuyên buôn bán trẻ sơ sinh/trẻ em. Các trẻ này được tòa xác định là "bị đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc".

>> Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh

Hai bị cáo tên Hoàng Thanh Hằng và Hoàng Mạn Lệ lần lượt bị tuyên án tử hình và chung thân, Tân Hoa xã trích dẫn phán quyết của tòa án.

Theo Tân Hoa xã, bị cáo Hằng chịu trách nhiệm liên lạc với một số người ở Việt Nam để đưa trẻ sơ sinh/trẻ em và phụ nữ mang thai sang Trung Quốc. Bị cáo Lệ cùng các tòng phạm phát triển mạng lưới bán trẻ em ở huyện Đông Hưng (thuộc Phòng Thành Cảng).

Tính từ năm 2010 đến tháng 7.2011, khi bị giới chức Trung Quốc triệt phá, đường dây của bị cáo Hằng đã bán trót lọt 23 trẻ sơ sinh/trẻ em từ Việt Nam cho nhiều người ở tỉnh Quảng Đông.

Cho đến nay, chỉ có 11 trong số trẻ nói trên được cảnh sát Trung Quốc giải cứu, theo Tân Hoa xã.

Văn Khoa

>> Trung Quốc bắt hơn 1.000 nghi phạm buôn bán trẻ em
>> Bắt tạm giam nghi phạm bán trẻ em
>> Bắt 4 người buôn bán trẻ em
>> Lãnh án tù vì buôn bán trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.