Philippines công bố hình ảnh Trung Quốc xây dựng tại Gạc Ma

16/05/2014 03:25 GMT+7

Chính phủ Philippines ngày 15.5 công bố các bức không ảnh do thám cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trên bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa 1
Các phương tiện của Trung Quốc tham gia xây dựng tại bãi Gạc Ma - Ảnh: Mai Thanh Hải

AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố hành động này đã vi phạm thỏa thuận năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN, vốn kêu gọi kiềm chế những hành động “làm phức tạp và leo thang tranh chấp” tại biển Đông.

Ông cũng khẳng định các bức ảnh cho thấy sự hung hăng của Trung Quốc trong việc áp đặt các tuyên bố chủ quyền của nước này. Theo tờ Inquirer, các bức ảnh được chụp từ ngày 13.3.2012 đến ngày 11.3.2014 cho thấy Bắc Kinh đã chiếm nhiều hecta vùng nước tại Gạc Ma và đã chuyển đất đá, vật liệu đến đó để chuẩn bị xây dựng một đường băng.

Trùng Quang

 >> Philippines tố Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Gạc Ma
 >> Philippines tố Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma của Việt Nam
 >> Trung Quốc định xây dựng sân bay trái phép trên đảo Gạc Ma?
 >> Gạc Ma, Cô Lin: Những cuộc trùng phùng
 >> Vững chãi Trường Sa - Kỳ 5: Trở lại Gạc Ma

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.