Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước

15/05/2014 09:46 GMT+7

(TNO) Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đề nghị Chính phủ nêu cao sức mạnh toàn dân tộc, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

(TNO) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đề nghị Chính phủ nêu cao sức mạnh toàn dân tộc, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Sáng nay 15.5, trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2014, kiến nghị giải pháp thời gian tới, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh đến tình hình phức tạp do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou - 981) tại vùng đặc quyền kinh tế nước ta từ đầu tháng 5.

 Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước
Tàu Hải giám 31101 của Trung Quốc tấn công tàu Kiểm ngư Việt Nam

“Đề nghị Chính phủ thực hiện đầy đủ quyền theo Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về luật Biển năm 1982, thông báo kịp thời đến các tầng lớp nhân dân tạo đồng thuận, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí sức mạnh toàn dân tộc, sức mạnh của chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ”, báo cáo Ủy ban Kinh tế nêu rõ.

Đánh giá cao việc Chính phủ đã quản lý đầu tư công vừa qua, kiểm soát chặt chẽ từ chủ trương đầu tư đến xem xét từng dự án, phân bổ nguồn vốn… đã khắc phục cơ bản tính đầu tư dàn trải, lãng phí. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ lưu ý cần rà soát các công trình, dự án giao thông thiết kế có dấu hiệu lãng phí lớn. Cụ thể, xây dựng cầu mới thay cầu cũ quy mô gấp nhiều lần (một số cầu trên QL1 đoạn Trung Lương – cầu Bắc Mỹ Thuận, hầu hết đường cao tốc…) dải phân cách trồng hoa vừa lãng phí đất, tốn kém mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng và cản trở đi lại…

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tập trung rà soát, tăng cường quản lý đầu tư công chặt chẽ hơn, quy trách nhiệm đến cùng với người đứng đầu khi vi phạm, hoặc để xảy ra lãng phí tiền trong từng dự án, từng công trình.

>> Cộng đồng doanh nhân phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
>> Tàu kiểm ngư VN áp sát giàn khoan Hải Dương - 981
>> Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi Việt Nam

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.