Nhà Trắng kêu gọi tránh đe dọa trên biển Đông

15/05/2014 11:19 GMT+7

(TNO) Nhà Trắng ngày 14.5 cho rằng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông leo thang cần phải được giải quyết thông qua đối thoại, không phải bằng đe dọa.

(TNO) Nhà Trắng ngày 14.5 cho rằng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông leo thang sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama cần phải được giải quyết thông qua đối thoại, không phải bằng đe dọa.


Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Tổng thống Obama nhiều lần nhấn mạnh trong chuyến công du hồi tháng rồi rằng các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông có liên quan đến Trung Quốc cần phải được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình.

Căng thẳng ở biển Đông leo thang sau khi Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng biển của Việt Nam và tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam trên vùng biển này. Trung Quốc cũng điều máy bay và tàu quân sự đến khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép.

Những vụ việc tương tự như căng thẳng Việt Nam - Trung Quốc trên biển Đông “cần phải được giải quyết thông qua đối thoại, chứ không phải thông qua đe dọa. Chúng tôi kêu gọi đối thoại để tìm ra giải pháp”, ông Carney cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay đang theo dõi tình hình ở biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế.

Phúc Duy

>> Financial Times: Trung Quốc giở quẻ trong quan hệ với Việt Nam
>> Vì sao Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam?
>> Sức mạnh tàu tuần tra Nhật Bản
>> Báo Hồng Kông: Nhật có thể cùng Việt Nam, Philippines đối phó Trung Quốc
>> Mỹ nói thẳng với Trung Quốc: Bắc Kinh 'khiêu khích' trên biển Đông
>> Trung Quốc ngang ngược nói Việt Nam sẽ không được cộng đồng quốc tế ủng hộ
>> Ngoại trưởng Mỹ lên án hành động ‘hung hăng’ của Trung Quốc ở biển Đông
>> Trung Quốc điều tàu chiến mang tên lửa, Việt Nam quyết không rút tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.