Nhiều đối tượng quá khích kéo từ Bình Dương qua Đồng Nai gây rối

14/05/2014 19:49 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 15 giờ ngày 14.5, Công an tỉnh Đồng Nai đã nổ súng, dùng hơi cay giải tán đám đông công nhân đang biểu tình, gây mất an ninh trật tự trước cổng Công ty CP Công nghiệp chính xác VN (KCN Hố Nai 3) và truy bắt hàng chục đối tượng có hành vi gây rối, xúi giục công nhân biểu tình, đập phá nhà xưởng doanh nghiệp.

Nhiều đối tượng quá khích kéo từ Bình Dương qua Đồng Nai gây rối
Một đối tượng gây rối, kích động bị bắt giữ vào chiều 14.5 - Ảnh: Lê Lâm

>> Bắt giữ hơn 100 đối tượng gây rối ở Đồng Nai
>> Bắt giữ 191 đối tượng gây rối, kích động ở Bình Dương
>> Đối tượng xấu kích động công nhân gây mất an ninh trật tự ở Bình Dương

Hãy dừng lại

Chiều 14.5, tại ngã tư Amata (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xuất hiện một tấm băng rôn với dòng chữ: “Yêu nước hãy thể hiện đúng cách, hãy dừng lại đừng đập phá -  trộm cắp tài sản, chúng tôi và các bạn sẽ thất nghiệp vì hành động này”. Được biết, đây là thông điệp của một nhóm bạn trẻ tại Đồng Nai muốn nhắn nhủ đến các anh chị công nhân và những người quá khích.

Theo một cán bộ công an, những đối tượng này từ Bình Dương kéo sang Đồng Nai vào đầu giờ chiều để gây rối và kích động công nhân. Đây là những đối tượng đã tham gia gây rối ở Bình Dương vào ngày 12 và 13.5.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 14.5, tại buổi họp khẩn với đại diện Chi hội các doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn, ông Võ Thành Lập, Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai, cho biết đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn đã có 9 doanh nghiệp bị các phần tử quá khích đốt phá nhà xưởng, nhưng chưa thống kê thiệt hại. Trong khi đó, đại diện Chi hội Hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan cho biết có trên 20 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã bị các đối tượng đốt phá và hàng chục doanh nghiệp bị đập phá nhà xưởng.

Ngoài ra, họ còn cho biết những người quá khích đã dùng điện thoại gọi cho lãnh đạo và phòng hành chính một số doanh nghiệp yêu cầu ngừng sản xuất để cho công nhân đi biểu tình, nếu không sẽ kéo vào đập phá. 

Trước tình hình phức tạp trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có phương án bảo vệ những công dân Trung Quốc, Đài Loan đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo những người này không nên đi ra ngoài và đặc biệt không giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc để tránh bị những phần tử quá khích gây hấn.

Lê Lâm - Lê Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.